Xã hội

Nâng cao kiến thức ứng xử văn minh với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử

Nguyệt Ánh 20/07/2023 - 17:46

Ngày 20-7, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn kỹ năng hướng dẫn viên mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.

4-v.jpg
Tập huấn kỹ năng hướng dẫn viên mô hình danh lam thắng cảnh.

Tham dự tập huấn có hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ là báo cáo viên, tuyên truyền viên mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu tại 30 quận, huyện, thị xã.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thanh Thủy, Trưởng khoa Du lịch (Đại học Văn hóa Hà Nội) đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; các kiến thức, kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử văn minh với du khách; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm an toàn cho du khách; tham gia hoạt động du lịch có trách nhiệm với cộng đồng dân cư và toàn xã hội; cách xử lý các tình huống phát sinh, các kiến nghị của du khách... Đặc biệt, gắn việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch với quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội…

Qua buổi tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao nhận thức, kiến thức về ứng xử văn minh với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong việc tham gia tuyên truyền, xây dựng, quảng bá hình ảnh hiếu khách, thân thiện, văn minh của người phụ nữ Thủ đô...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao kiến thức ứng xử văn minh với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.