Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội chùa Vua

ANHTHU| 21/02/2005 08:35

Chùa Vua tọa lạc ở 17 phố Thịnh Yên, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Cụm di tích này có ngôi chùa Hưng Khánh thờ Phật và điện thờ vua cờ Đế Thích.  Chính vì lẽ ấy mà từ mấy thế kỷ nay, dân gian thường gọi nơi đây là chùa Vua.

Lễ hội chùa Vua xuân Ất Dậu

Chùa Vua tọa lạc ở 17 phố Thịnh Yên, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Cụm di tích này có ngôi chùa Hưng Khánh thờ Phật và điện thờ vua cờ Đế Thích.Chính vì lẽ ấy mà từ mấy thế kỷ nay, dân gian thường gọi nơi đây là chùa Vua.

Tương truyền vào thời Lê Sơ (1428-1527) có một ông hoàng vì mến mộ bậc cao cờ nên đã dựng ngôi điện thờ Đế Thích trên cung Thừa Lương, bấy giờ thuộc làng Thịnh Yên, tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương. Sau này trên đất ấy, dân làng Thịnh Yên dựng thêm ngôi chùa thờ Phật. Chùa và điện nằm sát nhau trong một không gian thống nhất. Chùa gồm khu chùa chính,điện mẫu, tam quan. Điện thờ Đế Thích gồm nhà tiền tế, hậu cung, tam môn, nhà bia và khu bàn cờ. Nhà bia hình vuông, mỗi cạnh 6 mét, chính giữa đặt tấm bia lớn ghi sự tích Vua cờ Đế Thích.

Từ ngày có điện thờ Đế Thích, những người chơi cờ ở vùng Thăng Long thường đến lễ, cầu mong thần phù trợ họ trong các cuộc đấu. Về sau, dân làng Thịnh Yên và các kỳ thủ tổ chức hội cờ hàng năm từ ngày 6 đến 9 tháng Giêng âm lịch.

Hội cờ chùa Vua mang nét độc đáo. Ngày đầu khảo trịch, hội cờ ở các nơi cử đại diện đến dự vòng đấu loại chọn kỳ thủ chính thức đọ tài trong những ngày tiếp theo. Các cuộc thi được tổ chức theo thể thức đấu loại trực tiếp. Ngày cuối cùng chỉ còn 2 kỳ thủ vào chung kết. Trước đây, người đoạt giải nhất được thưởng 10 vuông nhiễu điều, 1 chai rượu và 1 hộp chè. Có năm giải nhất là 1 bộ bàn cờ bằng gỗ quý, quân cờ tiện bằng sừng. Bộ bàn cờ này được thờ ở đền một năm. Ai vô địch giải cờ 3 năm liền được khắc họ tên vào bia đá ở giữa nhà bia.

Vào những ngày Tết Ất Dậu, du khách gần xa có dịp đến chùa Vua đều vui mừng trước sự đổi thay ở nơi đây. Bằng tiền của Nhà nước và sự đóng góp của Phật tử, năm 2002 chùa Hưng Khánh đãđược dựng lại. Năm 2003, Nhà nước cấp hơn 1 tỷ đồng dựng lại đền thờ Đế Thích. Điện thờ gồm tiền tế 5 gian, hậu cung 3 gian, tất cả đều được làm bằng gỗ tốt. Cùng với bức hoành Thiên đế điện, tại hậu cung có pho Đế Thích to như người thật, được người xưa tạo tác khá tinh xảo, đặt trongkhám lớn sơn son thếp vàng. Không chỉ có thế, qua nội dung một tấm bia vừa dựng trên sân chùa, khách biết thêm rằng, chùa Vua còn là một di tích cách mạng. Vào những năm 1926-1930, đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Bí thư xứ ủy Trung Kỳ thường qua lại chùa. Trước cách mạng tháng Tám, chùa là nơi cất giữ tài liệu, vũ khí của Việt Minh. Tối 4-6-1956, trước khi đến thăm lớp bình dân học vụ ở phố chùa Vua, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào thắp hương tại chùa. Do cónhữngđóng góp với cách mạng năm 2001, Sư tổ Thích Thanh Điều đã được chính phủ tặng bằng Có công với nước.

Cùng với việc tôn tạo di tích, làm đẹp cảnh quan, hội Chùa Vua mở lại, mỗinămthu hút hàng nghìn người tới động viên cổ vũ đã làm cho khu tưởng niệm Đế Thích thêm sống động có hồn.

Hội cờ chùa Vua năm 2005 có hơn 60 đấu thủ ở khắp các tỉnh về dự giải. Sau đấu loại, sáng mùng 7 Tết chỉ còn 12 kỳ thủ bốc thăm thi đấu ở 2 bảng A và B. ở mỗi bảng này theolệ BTC còn xếp 2tuyển thủ quốc gia cùng thi đấu. Sau một ngày thi đấu khá căng thẳng, cả 4 tuyển thủhạt giống đều bị loại, trong đó có Đỗ Cao Khoa - vô địch Đông Nam á, Đặng Hồng Việt - vô địch quốc gia... Có thể coi đó là những bất ngờ thú vị của hội Chùa Vua năm nay.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội chùa Vua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.