Giáo dục

Học sinh Hà Nội trao 3.500 lá cờ Tổ quốc tặng quân dân huyện đảo Trường Sa

Thống Nhất 22/12/2023 - 15:49

3.500 lá cờ Tổ quốc của học sinh Trung học phổ thông Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) sẽ được gửi tặng tới nơi đảo xa.

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), ngày 22-12, Trường Trung học phổ thông Lê Lợi (quận Hà Đông) tổ chức lễ trao tặng 3.500 lá cờ Tổ quốc tới các chiến sĩ và người dân đang công tác, sinh sống ở huyện đảo Trường Sa.

ll1.jpg
Trường THPT Lê Lợi gửi tặng 3.500 lá cờ Tổ quốc tới huyện đảo Trường Sa.

Dịp này, nhà trường còn tổ chức thi hát Quốc ca giữa học sinh các lớp và các tổ chuyên môn của giáo viên. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh nhà trường.

Nhà giáo Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi cho biết: Đây là năm thứ 6 liên tiếp nhà trường tổ chức tặng cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân nơi hải đảo xa xôi. Gửi gắm những lá cờ đỏ thắm từ đất liền ra đảo chính là gửi gắm tình yêu, niềm tin tới các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam và các lực lượng đang ngày đêm kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Hoạt động này của Trường Trung học phổ thông Lê Lợi nhằm tuyên truyền, giáo dục học sinh về tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương đất nước. Trong năm đầu tiên tổ chức, nhà trường còn đặt máy may cờ tại trường để học sinh, thầy cô cùng tham gia các công đoạn” - nhà giáo Lê Xuân Trung thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Ngô Văn Xô, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam, nguyên Chính trị viên phó đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa, người từng có 5 năm gắn bó với quần đảo thiêng liêng, bày tỏ sự xúc động khi đón nhận món quà của thầy trò nhà trường.

Theo Thượng tá Ngô Văn Xô, dự kiến trung tuần tháng 1-2024, đơn vị sẽ chuyển 3.500 lá cờ Tổ quốc của học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Lợi ra đảo Trường Sa.

ll2.jpg
Phần thi hát Quốc ca của học sinh.

Đại diện cho học sinh toàn trường đọc thư gửi chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi, em Lê Tú Linh, học sinh lớp 11A3 bày tỏ niềm xúc động, tự hào về tinh thần yêu nước quật cường của các thế hệ cha anh.

“Dù chưa một lần tới Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng như bao nhiêu người Việt Nam khác, cháu vô cùng yêu biển đảo quê hương... Chúng cháu may mắn có được cuộc sống thanh bình, vui tươi, đó là vì có các chú đang tiếp tục canh giữ nơi đảo xa... Cháu cảm ơn các chú rất nhiều. Mong các chú thật khỏe mạnh để luôn chắc tay súng bảo vệ vùng biển Tổ quốc...” - Lê Tú Linh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Hà Nội trao 3.500 lá cờ Tổ quốc tặng quân dân huyện đảo Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.