Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007: Hương sắc kết nối 5 châu

ANHTHU| 01/09/2007 13:48

Ngày 1-9, 37 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 không còn phải căng thẳng tập luyện. Tất cả được nghỉ dưỡng để có thể xuất hiện lộng lẫy trong đêm chung kết, diễn ra đúng vào lễ Quốc khánh lần 62 của VN

Nói tiếng Việt hay và đẹp, Natalia Trần (bìa trái) là một trong những ứng cử viên sáng giá của đêm chung kết  - Ảnh: Việt Dũng

Hôm nay (1-9), 37 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 không còn phải căng thẳng tập luyện. Tất cả được nghỉ dưỡng để có thể xuất hiện lộng lẫy trong đêm chung kết, diễn ra đúng vào lễ Quốc khánh lần 62 của VN

So với những cuộc thi sắc đẹp mà chúng tôi từng ghi nhận thì Hoa hậu thế giới người Việt 2007 là cuộc thi "dễ thương" nhất.

"Chuyện lạ” trong cuộc thi nhan sắc

Các thí sinh (TS) có nhiều cách làm đẹp rất bài bản cho mình bằng trang sức, các loại mỹ phẩm, quần áo và chế độ luyện tập hằng ngày cùng một số mẹo vặt như: bôi dầu ăn lên người để khi chụp hình dưới nước trông vừa gợi cảm, vừa ít ăn nắng; ngâm mình trong bồn tắm bằng nước ấm với vài túi trà Lipton cho tỉnh táo và cơ thể săn chắc sau một ngày thi đầy mệt nhọc.

Đẹp nhất là hậu trường cuộc thi không có quá nhiều chuyện nói xấu hoặc ganh đua không lành mạnh. Ở những cuộc thi khác, các TS không chỉ len lén phá hỏng quần áo của nhau, thỉnh thoảng gạt chân TS khác cho té... chơi và kể cả dùng bùa hòng có được chiến thắng thì ở cuộc thi này chỉ dừng ở mức chen lấn một cách khéo léo để có thể là trung tâm của các máy quay và máy ảnh, nhanh tay lẹ chân trong việc chọn quần áo do ban tổ chức (BTC) cung cấp.

Chị Tố Minh - người quản lý các TS - cho biết phần lớn TS Việt kiều và gốc Việt sinh tại nước ngoài rất hồn nhiên, có kiến thức, khi có điều gì không hài lòng là họ gặp thẳng BTC để bày tỏ thái độ và nguyện vọng, không có chuyện tụ tập to nhỏ, nói ra nói vào gây "nhiễu" hậu trường.

Với một số TS như Teressa Sam (Anh), Nguyễn Bình Phương (Mỹ), Nguyễn Hoài Milena (Bulgaria), Nguyễn Kang Wun Ching (Đức), Natalia Trần (Nga)..., cuộc thi là cơ hội có một không hai để được về thăm quê và học hỏi thêm về địa lý, lịch sử, văn hóa... VN đầy hữu ích.

Các bạn hễ rảnh một tí là lại mon men tìm các TS thuần Việt để hỏi về những gì mình chưa hiểu, chưa biết. Nhiều câu hỏi được đặt ra: mắm cá lóc là gì; con sẻ tre là con gì; hòn Mun, "mun" là cái gì?... Các TS trong nước vì vậy mà cũng bị cuốn vào cuộc chơi tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt khi bận bịu trả lời bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh cho các bạn ở "bển" về.

Ở một cuộc thi nhan sắc, các TS lại chú tâm vào kiến thức rõ ràng là một "việc lạ” bên cạnh sự "đa hương sắc".

Người đẹp nào sẽ đăng quang?

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng cho biết hoàng bào cho hoa hậu là chiếc áo choàng thật tinh xảo, dài 2,5m bằng gấm vàng có đính 2.189 viên đá pha lê màu vàng của Áo, được làm trong 120 giờ.

Đặc biệt, vương miện của Hoa hậu thế giới người Việt không theo khuôn mẫu quen thuộc của bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào trên thế giới.

Vương miện là cái mấn (khăn đóng) cách điệu kiểu Nam Phương hoàng hậu và cũng được làm bằng gấm vàng với 1.086 viên pha lê, được thực hiện trong 40 giờ.

Trị giá cả bộ đồ đăng quang là 64 triệu, trong đó áo choàng 36 triệu và khăn đóng 24 triệu.

Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20g ngày 2-9 trên VTV3.

Sẽ là một nét đẹp thuần Việt hay là một cô gái lai, một người đẹp VN hay một TS Việt kiều? Ông Dương Kỳ Anh - tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng BTC - khẳng định hoa hậu lần này phải có trình độ học vấn đại học trở lên mới hi vọng có thể tỏa sáng lâu dài và "xứng tầm thời đại".

Như thế các TS đáng chú ý như Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Kang Wun Ching, Milena, Sonnia Bùi Thúy Vi... dù rất xinh cũng khó lòng đoạt vương miện chỉ bởi vừa tốt nghiệp THPT.

Hoa hậu thế giới người Việt cũng nên là người có khả năng ngoại ngữ tốt (thông thạo ít nhất hai ngoại ngữ) để còn thi thố ở các cuộc thi quốc tế và nhận được sự "nể nang" của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Với tiêu chí này, các TS trong nước có vẻ "dưới cơ” các TS Việt kiều bởi có không ít TS Việt kiều nói rành ba thứ tiếng.

Bên cạnh đó, hoa hậu phải giỏi tiếng Việt. Với tiêu chí này, Teressa Sam - một sinh viên đến từ Anh, được cho là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất với gương mặt dịu dàng, thân hình chuẩn và làn da trắng hồng, mịn màng - có thể sẽ không đăng quang bởi chỉ nói được tiếng Việt chút chút (cô sẽ trải qua phần thi ứng xử với một thông dịch viên).

Đó là còn chưa tính tới vẻ đẹp hình thể được chấm theo các tiêu chuẩn khắt khe về nhân trắc học, phong thái, tính cách của từng TS được bộc lộ tại cuộc thi.

Theo các tiêu chuẩn trên thì Natalia Trần (hoa hậu người Việt tại SNG), Ngô Phương Lan (á hậu 1 người Việt tại Anh), Đặng Minh Thu (hoa hậu biển 2007), Nguyễn Bình Phương (hoa hậu người Việt tại Dallas)... đang là những người đẹp được cân nhắc cho danh hiệu hoa hậu.    

Q.NGUYỄN (TT)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Thế giới người Việt 2007: Hương sắc kết nối 5 châu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.