Ngày 5-6, các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng.
Động thái này nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này vào ngày 24 và 25-6 tới.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh NATO tăng đầu tư vào quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với hiện tại là 2%.
Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, một kế hoạch đầu tư quốc phòng mới sẽ là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague. "Chúng ta phải tiến xa hơn và phải tiến nhanh hơn”, ông nhấn mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bày tỏ tin tưởng rằng, các thành viên của NATO sẽ chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trước hội nghị thượng đỉnh.
Trong nhiều tháng, Tổng thống Mỹ đã nói rằng, ông muốn các đồng minh NATO tăng đầu tư vào quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội, tăng so với mục tiêu hiện tại là 2%. Chưa có quốc gia nào đạt được 5%, ngay cả Mỹ, nhưng ông Hegseth cho biết đã có tiến triển trong việc nhất trí về mục tiêu này.
Hiện, Tây Ban Nha là một trong số ít quốc gia thành viên NATO chưa vượt qua mức đầu tư vào quốc phòng 2% GDP. Năm 2024, mức chi tiêu cho quốc phòng nước này chỉ đạt 1,28%.
Để đạt được mục tiêu 5% như Tổng thống Mỹ yêu cầu, ông Mark Rutte đã đề xuất các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP và cam kết thêm 1,5% cho chi tiêu liên quan đến lĩnh vực an ninh rộng hơn.
Tuy nhiên, các chi tiết của kế hoạch đầu tư mới có thể sẽ tiếp tục được đàm phán cho đến sát ngày hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra do chia rẽ giữa các quốc gia thành viên về mốc thời gian đạt được mục tiêu mới.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đề xuất thời điểm đạt được 5% GDP vào năm 2032. Thế nhưng, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene cho rằng, mốc này là quá muộn, đồng thời đề xuất mục tiêu chậm nhất là năm 2030.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cùng nhất trí về thời hạn đạt được mục tiêu 5% GDP trong 5 năm. "Chúng ta không có thời gian cho 10 năm, thậm chí 7 năm vẫn là quá dài", ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cũng muốn thấy các thành viên NATO đạt được mức chi tiêu quốc phòng 5% GDP vào năm 2030.
Ngoài ra, vẫn còn một số tranh cãi liên quan tới các hạng mục chi tiêu được đưa vào khoản 1,5%. Một số quốc gia sẽ tăng cường sự chuẩn bị dân sự và phòng thủ mạng, nhưng một số thành viên khác đang vận động hành lang để có thể đưa bất kỳ hạng mục nào vào đó. Nhiều ý kiến nhận định, cách làm này nhằm để đối phó với yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên đủ 5% GDP.
Theo RFE
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.