Chính trị

Hành trang của sinh viên là tri thức và giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam

Nguyệt Ánh 19/12/2023 - 14:19

Sáng 19-12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Gần 700 đại biểu đại diện cho 1,7 triệu hội viên, 2,1 triệu sinh viên trong và ngoài nước tham dự.

t.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Đại hội.

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự đại hội có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan.

t-3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương dự Đại hội.
0.jpg
Đại biểu sinh viên dự đại hội.

Nhiều thành tựu tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội

Trình bày diễn văn chào mừng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần “Bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, tổ chức Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội. Thành tựu đó góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.

7.jpg
Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, “Sinh viên 5 tốt” trở thành phong trào sinh viên chủ đạo, được các cấp bộ Hội tập trung triển khai với nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Các cấp bộ Hội đã tuyên dương 960 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, 18.894 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 262.272 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 2.611“Tập thể Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Đặc biệt, xác định học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sinh viên, Hội Sinh viên các cấp đã tích cực triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về học tập chủ động, học tập suốt đời trong sinh viên. Ngoài ra, các hoạt động sinh viên tình nguyện ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy chuyên môn của sinh viên, phù hợp với nhu cầu của địa phương, bảo đảm tính thiết thực, bền vững.

Trong nhiệm kỳ, chương trình “Tiếp sức mùa thi” thành lập 4.107 đội nhóm với 252.043 lượt hội viên, sinh viên; Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng với 7.999 đội hình, 292.110 sinh viên, hội viên tham gia; 1.489.204 hội viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Học đi đôi với hành trên tinh thần chủ động, tự học tập

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Sinh viên Việt Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc, tổ chức nhiều phong trào, chương trình hoạt động sôi nổi, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Hội thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, thân thiết của sinh viên Việt Nam.

8(1).jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sinh viên Việt Nam là thành phần ưu tú, nhiều tài năng sáng tạo, có học vấn cao trong lực lượng thanh niên, là trí thức tương lai, nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định thịnh suy của quốc gia trong tương lai.

Đề cập những vấn đề của thế giới, khu vực và đất nước, Chủ tịch nước cho rằng, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước, cùng với cả dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Gợi ý một số nội dung để Đại hội và Hội Sinh viên nghiên cứu, tham khảo thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch nước căn dặn: Hành trang để sinh viên ngẩng cao đầu và bước vào hành trình lập nghiệp là tri thức và phẩm giá, cùng với truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam.

00.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà tặng Đại hội.

Cùng với đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên là học tập, chỉ có học tập tốt mới trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Học phải đi đôi với hành trên tinh thần chủ động, tự học tập của mỗi sinh viên, gắn với tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ. Sinh viên, những trí thức trẻ trong tương lai phải là những người làm chủ tri thức, làm chủ khoa học, làm chủ công nghệ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Sinh viên Việt Nam phải thực sự trở thành người bạn thân thiết, gần gũi, chăm lo những nhu cầu thiết thân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của sinh viên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên tham gia tổ chức; phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng của sinh viên.

3(2).jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

"Hoạt động do Hội Sinh viên tổ chức phải có bản sắc riêng, thấm đậm tinh thần sinh viên trẻ trung, sôi nổi và sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, tình nguyện xung kích của tuổi trẻ, tập trung vào những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chuyên môn đang học, gắn với thực tế nhà trường và địa phương nơi trường đứng chân; tập trung chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Hội Sinh viên các cấp vững mạnh; đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào, có trình độ, kiến thức, kỹ năng tổ chức, hoạt động của sinh viên; chú trọng xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, xác định đây là một bộ phận không thể tách rời của Hội Sinh viên Việt Nam, làm cầu nối giữa sinh viên ở trong và ngoài nước. Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và sinh viên Việt Nam với bạn bè thế giới", Chủ tịch nước yêu cầu.

Chủ tịch nước đề nghị, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Việt Nam, tăng cường định hướng hỗ trợ cho phong trào sinh viên và xây dựng tổ chức Hội. Cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, nhất là ngành giáo dục - đào tạo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để Hội Sinh viên tích cực đóng góp vào các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; không ngừng chăm lo quyền lợi chính đáng của sinh viên, giúp sinh viên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường lành mạnh.

1(3).jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá, thể hiện niềm tin yêu của Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Hội và sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết bày tỏ: Hội Sinh viên và sinh viên Việt Nam quyết tâm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng của sinh viên trong thời kỳ mới, tạo môi trường rèn luyện và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo không ngừng của sinh viên, xây dựng bản sắc của sinh viên Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã ra mắt. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI đã hiệp thương bầu Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gồm 33 thành viên; bầu anh Nguyễn Minh Triết là Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI cùng 5 Phó Chủ tịch.

6(1).jpg

Với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên Việt Nam, Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”, Đại hội đề ra chỉ tiêu trọng tâm: Phấn đấu 1.000 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương; 20.000 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; 70% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; 90% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; 70% sinh viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% sinh viên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 500 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được đồng hành, hiện thực hóa; 25 triệu lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành trang của sinh viên là tri thức và giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.