Xã hội

Đại biểu sinh viên toàn quốc báo công dâng Bác

Nguyệt Ánh 19/12/2023 - 10:26

Sáng 19-12, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn.

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

1(1).jpg
5.jpg
Đoàn đại biểu dự Đại hội dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Bắc Sơn và báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với niềm vinh dự, tự hào và xúc động lớn lao, đoàn đại biểu sinh viên đã báo công dâng lên Bác kính yêu những thành tích trong phong trào thi đua, những thành tựu đạt được trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023.

2(1).jpg
Các đại biểu báo công với Bác.

Thay mặt cho hội viên, sinh viên cả nước, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Uyên đã báo cáo với Bác, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Sinh viên Việt Nam đã ra sức phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.

3.jpg
Đoàn đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Vâng lời Bác dạy, sinh viên Việt Nam nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, vun đắp lý tưởng sống cao đẹp; rèn luyện sức khỏe, kiến thức khoa học, công nghệ; quyết tâm hành động, đem sức trẻ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhằm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác kính yêu hằng mong muốn. Đồng thời, chúng cháu sẽ lan tỏa tinh thần đó tới tất cả sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước; để cùng nhau thực hiện thật tốt lời căn dặn của Bác “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, học để làm cho dân giàu, nước mạnh”.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2018-2023.

  • Chỉ tiêu 1: 4.985.210/4.985.210 (100%) cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội (đạt chỉ tiêu).
  • Chỉ tiêu 2: 100% Hội sinh viên cấp trường hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên (đạt chỉ tiêu).
  • Chỉ tiêu 3: Tuyên dương 960/1.000 (96%) “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; Tuyên dương 18.994/10.000 (189,9%) “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; Tuyên dương 262.272/200.000 (131,2%) “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
  • Chỉ tiêu 4: 100% Hội Sinh viên cấp trường hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học (đạt chỉ tiêu).
  • Chỉ tiêu 5: Có 2.307.245/1.500.000 (153,8%) ý tưởng sáng kiến do hội viên, sinh viên đề xuất (vượt chỉ tiêu).
  • Chỉ tiêu 6: 100% Hội Sinh viên cấp trường hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên (đạt chỉ tiêu).
  • Chỉ tiêu 7: 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế (đạt chỉ tiêu).
  • Chỉ tiêu 8: Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. Kết quả: Có 3.846.751/4.739.376 (81,2%) hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện (chưa đạt chỉ tiêu).
  • Chỉ tiêu 9: Có 1.915.466/1.000.000 (191,5%) sinh viên được giới thiệu việc làm; có 395.668/50.000 (791,3%) sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định (vượt chỉ tiêu).
  • 10. Chỉ tiêu 10: Hội Sinh viên các cấp vận động được 479/250 tỷ đồng (191,6%) trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên (vượt chỉ tiêu).
  • Chỉ tiêu 11: Có 1.574.719 /1.500.000 (104,98%) hội viên được kết nạp mới (vượt chỉ tiêu).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu sinh viên toàn quốc báo công dâng Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.