Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hạn chế số lượng nhà ngoại giao Nga làm việc tại Hà Lan

Phương Chi| 20/02/2023 07:29

(HNM) - Theo Hãng tin Reuters ngày 19-2, Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ đóng cửa Tổng lãnh sự quán nước này ở thành phố St. Petersburg (Nga) và hạn chế số lượng các nhà ngoại giao Nga làm việc tại Đại sứ quán nước này ở thành phố La Haye (Hà Lan).

Ngoài ra, Hà Lan cũng yêu cầu đóng cửa Văn phòng thương mại Nga tại Amsterdam vào ngày 21-2. Trong một phát ngôn liên quan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Wopke Hoekstra cáo buộc Nga đưa các nhân viên tình báo vào Hà Lan dưới vỏ bọc ngoại giao. Phản ứng trước những động thái của Hà Lan, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này sẽ sớm có động thái đáp trả.

Từ đầu năm tới nay, quan hệ giữa Nga và các nước thành viên Liên minh châu Âu tiếp tục xuống dốc nghiêm trọng. Mới đây, Mátxcơva thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo nhằm trả đũa việc Vienna trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga hôm 2-2. Tháng 1, Nga đã trục xuất Đại sứ Estonia Margus Laidre và hạ cấp quan hệ ngoại giao với nước này xuống mức Đại biện lâm thời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hạn chế số lượng nhà ngoại giao Nga làm việc tại Hà Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.