Văn nghệ

Hà Nội: Sôi nổi các chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân

Thụy Du 24/01/2024 - 15:17

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô sẽ tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách tại nhiều địa điểm của thành phố.

img_7955.jpg
Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc tại các quận, huyện, thị xã. Ảnh minh họa

Các chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, đây là hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sáu đơn vị nghệ thuật của thành phố thực hiện các chương trình biểu diễn dịp này, gồm Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long cùng Trung tâm Văn hóa thành phố, Trung tâm Thông tin – Triển lãm thành phố, mỗi đơn vị sẽ thực hiện từ 2 – 4 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Cụ thể, các đơn vị sẽ tổ chức 19 buổi biểu diễn kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại 16 huyện, thị xã: Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Thường Tín, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Mê Linh, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây… Các chương trình sẽ diễn ra lúc 20h và 21h các ngày từ 26-1 đến 3-2.

img_7954.jpg
Các chương trình nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Thủ đô và mừng mùa xuân mới. Ảnh minh họa

Chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các đơn vị nghệ thuật sẽ thực hiện 7 buổi biểu diễn. Theo đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm có 3 buổi biểu diễn. Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại khu vực đền Ngọc Sơn vào đêm Giao thừa (tức ngày 9-2). Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại sân khấu phía trước Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh vào đêm Giao thừa (ngày 9-2) và tối mùng 2 Tết Nguyên đán (tức ngày 11-2).

Tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm mỗi nơi diễn ra 1 buổi biểu diễn ở địa điểm bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa.

Ngoài ra, dịp này, các quận, huyện, thị xã của Thủ đô cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các điểm công cộng, khu trung tâm, khu đông dân cư, điểm bắn pháo hoa để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sôi nổi các chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.