Văn nghệ

Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

An Nhi 18/08/2023 - 16:43

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội tổ chức nhiều chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô tại một số quận, huyện trên địa bàn.

Theo đó, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, mỗi đơn vị sẽ biểu diễn một buổi. Riêng Nhà hát Chèo Hà Nội và Trung tâm Văn hóa thành phố sẽ thực hiện mỗi đơn vị 2 đêm diễn trong dịp này.

Các đơn vị sẽ mang đến các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

368643421_616883163901888_488683679023072807_n.jpg
Các đơn vị sẽ mang đến khán giả các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh minh họa

Cụ thể, vào tối 19-8, Nhà hát Kịch Hà Nội mang đến khán giả huyện Quốc Oai chương trình ca múa nhạc và tiểu phẩm sân khấu đặc sắc, trong đó có các ca khúc nổi tiếng như “19 tháng 8”, “Đảng đã cho ta mùa xuân”, “Đường chúng ta đi”, “Người Hà Nội”, “Bài ca thống nhất”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Việt Nam hùng cường”... Ngoài ra, các nghệ sĩ cũng sẽ biểu diễn hai tiểu phẩm hài “Sự trớ trêu”, “Ghen”.

Cũng vào tối 19-8, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật tại trung tâm quận Cầu Giấy. Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm quận Nam Từ Liêm vào tối 1-9.

Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức biểu diễn 2 đêm tại quận Hà Đông, trong đó buổi diễn tối 19-8 tại phường Văn Quán và buổi diễn tối 2-9 tại sân khấu trước trụ sở UBND quận Hà Đông.

Trung tâm Văn hóa thành phố sẽ biểu diễn vào tối 19-8 tại trung tâm huyện Thanh Trì và tối 2-9 tại trung tâm quận Tây Hồ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.