Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước lập Hội Thừa phát lại

Hồ Bách| 14/04/2021 07:05

(HNM) - Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội là một trong 13 địa phương trong cả nước được chọn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại.

Trước đó, tháng 2-2014, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định cho phép thành lập 5 văn phòng thừa phát lại trên địa bàn thành phố, gồm các văn phòng: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Hà Nội (quận Thanh Xuân). Tháng 10-2014, UBND thành phố tiếp tục có quyết định cho phép thành lập thêm 3 văn phòng thừa phát lại, gồm các văn phòng: Nam Từ Liêm, Thủ Đô (quận Cầu Giấy), Đông Dương (quận Đống Đa). Như vậy, đến nay đã có 8 văn phòng với 75 thừa phát lại đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại hội thành lập Hội Thừa phát lại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được tổ chức. Ông Nguyễn Văn Lạng được bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Hội Thừa phát lại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước lập Hội Thừa phát lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.