Nông nghiệp

Hà Nội kiểm soát chất lượng cây đầu dòng ăn quả để nhân giống

Quỳnh Ngọc 16/02/2024 09:00

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 249 cây đầu dòng ăn quả (trong đó có 208 cây ăn quả có múi và 41 cây ăn quả khác) và 7 vườn cây đầu dòng với 867 cây (150 cây thuộc loài cây ăn quả có múi và 717 cây thuộc loài cây ăn quả khác).

Năm 2023, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành quyết định hủy bỏ 1 cây đầu dòng mít na tại huyện Ba Vì (do gia đình không có nhu cầu phát triển, chăm sóc, nhân giống cây đầu dòng); hủy bỏ 16 cây đầu dòng bưởi Diễn tại Viện Nghiên cứu rau quả (do sau 12 tháng đình chỉ để chủ nguồn giống chăm sóc phục hồi nhưng cây vẫn sinh trưởng kém, không đạt tiêu chí cây đầu dòng giống bưởi Diễn theo quy định); hủy bỏ 1 vườn vải lai Thanh Hà tại Viện Nghiên cứu rau quả (do cây sinh trưởng phát triển kém, yếu, không có khả năng phục hồi, vườn cây không đạt tiêu chuẩn vườn cây đầu dòng vải lai Thanh Hà theo quy định); hủy bỏ 6 cây hồng Yên Thôn tại Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (do các cây đã chết héo vì ngập úng).

Để phát triển vùng sản xuất cây ăn quả bền vững, cần thiết phải có vườn cây đầu dòng, đây là giải pháp tối ưu giúp ngành chuyên môn quản lý được nguồn gốc cây giống; người sản xuất giống lựa chọn, chủ động sản xuất cây giống số lượng lớn, bảo đảm mục tiêu ổn định di truyền đối với cây ăn quả bản địa. Do đó, đối với các vườn cây đầu dòng trong các hộ dân, ngành Nông nghiệp Hà Nội cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật đến tận vườn, bảo đảm 100% số vườn cây đầu dòng đủ điều kiện kỹ thuật làm vật liệu cho công tác nhân giống theo quy định và lưu giữ, bảo tồn nguồn gen quý địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội kiểm soát chất lượng cây đầu dòng ăn quả để nhân giống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.