Môi trường

Thạch Thất phấn đấu trồng hơn 10.000 cây xanh, cây ăn quả

Quỳnh Dung 15/02/2024 - 12:00

Sáng 15-2, tại Trường THCS Hữu Bằng, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

img_20240215_101203.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng nhấn mạnh, mỗi năm, trên địa bàn huyện trồng hàng vạn cây phân tán, hàng chục nghìn cây ăn quả, thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế đồi vườn, phát triển du lịch sinh thái, trồng mới, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có, tạo nhiều lợi ích về kinh tế, môi trường sinh thái cho toàn xã hội...

Trước đó, năm 2023, toàn huyện đã trồng được 10.542 cây các loại; trồng bổ sung 40ha rừng sản xuất; duy trì chăm sóc 2.100ha rừng hiện có; chăm sóc hơn 519,9ha cây ăn quả các loại. Nhiều vườn cây ăn quả vừa cho hiệu quả kinh tế cao, vừa đem lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trên các trục đường thuộc huyện đã tổ chức trồng và chăm sóc được những hàng cây, vườn cây tươi tốt…

Phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Thạch Thất phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, năm 2024, toàn huyện phấn đấu trồng hơn 10.000 cây xanh phân tán và cây ăn quả các loại, như: Sao đen, long não, lim, dổi, sưa hoa đỏ, lát hoa, vú sữa, sấu, trám, mỡ… hoặc một số cây khác phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tán đẹp, có bầu chắc, sạch bệnh, có sức sống khỏe, chiều cao cây từ 1-3m trở lên; bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng hiện có, trồng mới và trồng bổ sung rừng ở các xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình.

img_20240215_101154.jpg
img_20240215_101158.jpg
Lãnh đạo huyện Thạch Thất tham gia trồng cây.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thực hiện chăm sóc tốt số cây hiện có và dành diện tích hợp lý để tiếp tục trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Mỗi người, mỗi nhà trồng thêm nhiều cây xanh trong dịp đầu Xuân Giáp Thìn để cải thiện môi trường, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, làm cho môi trường của huyện nói riêng và Thủ đô nói chung ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 57 cây các loại, gồm: bàng, hoa tím, phượng vĩ, muồng, bằng lăng…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất phấn đấu trồng hơn 10.000 cây xanh, cây ăn quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.