Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội không mưa, các tỉnh miền Trung tiếp tục mưa to

Kim Nhuệ| 03/04/2022 19:10

(HNMO) - Đêm nay (3-4) và sáng mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; trưa và chiều 4-4 giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 9-10 độ C, cao nhất ở mức 26-28 độ C.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lốc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do không khí lạnh suy yếu nên thời tiết Hà Nội trong tuần tới phổ biến nhiều mây, không mưa về đêm và sáng, giảm mây và nắng về trưa và chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng, mức thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 27-30 độ C.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên từ ngày 4 đến 6-4, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và phía Đông khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Các tỉnh và khu vực nêu trên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, ven sông...

Nước rút tới đâu người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế thu hoạch tới đó. 

Cập nhật về thiệt hại do mưa lốc gây ra tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa những ngày vừa qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17h ngày 3-4, mưa lốc đã làm 2 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương, 2 ngôi nhà bị sập, 50 ngôi nhà bị tốc mái, 262 thuyền đánh cá bị chìm, 2.592 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 88.055ha lúa và 16.177ha hoa màu bị hư hỏng, sạt lở 6 điểm giao thông. Ước giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 2.241 tỷ đồng...

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lốc, hỗ trợ ngay cho người bị thiệt hại ổn định cuộc sống, có chính sách giúp dân tái sản xuất; thường xuyên nắm bắt thông tin, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa mới. Các tỉnh khẩn trương hỗ trợ người dân về lương thực không để hộ nào bị thiếu đói; huy động lực lượng giúp người dân vệ sinh môi trường, khôi phục nhà ở bị tốc mái, ngập lụt, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút; vệ sinh các cơ sở hạ tầng, công sở để sớm đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, các tỉnh chỉ đạo cơ quan điện lực kiểm tra mạng lưới điện, công ty công viên cây xanh rà soát những cây có khả năng gãy, đổ để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra; tổ chức rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại và kịp thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ khi vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tiếp tục kiểm tra và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lốc tại các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và Quảng Trị. Các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân trục vớt 171 tàu bị chìm, thu hoạch 23.458ha lúa, hoa màu; gia cố đê bao bị tràn, đập ngăn mặn bị vỡ... Tỉnh Thừa Thiên - hỗ trợ người dân từ 2 đến 15 triệu đồng để sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội không mưa, các tỉnh miền Trung tiếp tục mưa to

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.