Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội đã gieo cấy được 21.122ha lúa xuân

Kim Nhuệ 16/02/2024 18:57

Tính đến 7h sáng nay (16-2), các tổ chức thủy lợi của thành phố Hà Nội đã cấp đủ nước cho 75,7% diện tích; nông dân các quận, huyện, thị xã đã gieo cấy được 21.122ha lúa xuân, đạt 26,4% diện tích...

gieo-cay.jpeg
Nông dân Mỹ Đức gieo cấy lúa xuân 2024.

Tranh thủ thời tiết ấm áp, nguồn nước thuận lợi, từ sớm nay (16-2), trên nhiều xứ đồng thuộc các xã: Quảng Bị, Thụy Hương, Đồng Lạc, Tân Tiến, Nam Phương Tiến... của huyện Chương Mỹ đã nhộn nhịp người xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân. Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết, từ sớm hôm qua (15-2), hàng trăm nông dân của xã đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Tính đến 7h sáng nay, nông dân xã Quảng Bị đã gieo cấy được 57ha, đạt hơn 30% kế hoạch...

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Tống Văn Thái, vụ xuân năm nay, huyện Chương Mỹ phấn đấu gieo trồng 8.080ha lúa (diện tích gieo cấy lớn thứ ba so với toàn thành phố). Tính đến 7h sáng nay, các tổ chức thủy lợi đã cấp đủ nước cho 8.050ha, đạt 99,6% kế hoạch. Nông dân 20/32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện xuống đồng từ sớm 15-2 và đã gieo cấy được 235ha lúa xuân. Huyện Chương Mỹ phấn đấu hoàn thành diện tích gieo cấy lúa xuân trước ngày 29-2.

Thống kê của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai Hà Nội, tính đến 7h sáng nay, các tổ chức thủy lợi phối hợp 21 quận, huyện, thị xã rà soát, cập nhật đã cấp đủ nước cho 60.490ha, đạt 75,7% kế hoạch diện tích gieo cấy lúa xuân 2024. Bốn quận, huyện: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Nam Từ Liêm đã cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước. Nông dân các quận, huyện, thị xã đã xuống đồng làm đất được 65,9% diện tích và gieo cấy được 21.122ha, tương ứng 26,4% diện tích. Các huyện có tỷ lệ lớn diện tích đã gieo cấy là Ứng Hòa với 77%, Ba Vì 71%, thị xã Sơn Tây 58,5%, Thạch Thất 40,6%...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đã gieo cấy được 21.122ha lúa xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.