Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội lấy đủ nước cho 96% diện tích gieo cấy lúa xuân

Kim Nhuệ| 18/02/2023 18:39

(HNMO) - Ngày thứ hai của đợt tăng cường nguồn nước hồ thủy điện (18-2), các tổ chức thủy lợi Hà Nội đã lấy đủ nước cho 96% diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023; trong đó 10 quận, huyện đã hoàn thành công tác lấy nước, 1 huyện hoàn thành gieo cấy.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích vận hành 32/32 tổ máy Trạm bơm dã chiến Phù Sa.

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích cho biết, 18-2 là ngày thứ hai của đợt tăng cường nước hồ thủy điện, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Sơn Tây đạt mức 1,8m trở lên, cơ bản đủ điều kiện vận hành 32/32 tổ máy Trạm bơm dã chiến Phù Sa...

Tận dụng tối đa nguồn nước này, 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 97 trạm bơm, trong đó có 14 công trình dã chiến với tổng lưu lượng 319.000m3/h.

Thống kê từ các địa phương, tính đến 7h ngày 18-2, các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 77.805ha, đạt 96% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023; trong đó, 10 quận, huyện đã hoàn thành công tác lấy nước, 4 huyện ở mức cơ bản hoàn thành... Nông dân Thủ đô đã xuống đồng làm đất được 74.332ha, đạt 92% và gieo cấy được 57.041ha, đạt 70% tổng diện tích. Đáng chú ý, Mỹ Đức là huyện đầu tiên của Hà Nội hoàn thành công tác gieo cấy 7.451ha lúa xuân trước thời vụ tốt nhất hơn 10 ngày.

14 quận, huyện của thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác lấy nước gieo cấy vụ xuân.

Như vậy, thời điểm này, Hà Nội còn 3.323ha chưa đủ nước; trong đó, huyện Sóc Sơn còn 825ha, huyện Ba Vì 800ha, huyện Chương Mỹ 423ha, huyện Quốc Oai 240ha...

Để hoàn thành công tác lấy nước, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích vận hành tối đa công suất Trạm bơm Phù Sa để bảo đảm không phát sinh nhu cầu bổ sung nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài thời gian tăng cường. Ba công ty thủy lợi còn lại tranh thủ nguồn nước các sông khi thuận lợi, vận hành công trình lấy nước trữ nước vào kênh, ao hồ đầm, vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất, gieo cấy.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi vận hành hồ đúng quy trình, thời vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước phục vụ sản xuất. Các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân tranh thủ tối đa việc lấy nước, thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó, không để thất thoát, lãng phí nguồn nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lấy đủ nước cho 96% diện tích gieo cấy lúa xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.