Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử đối với 10 bị cáo là Nguyễn Thái Hoàng, Trần Đức Thuận, Đoàn Văn Thạch, Đoàn Văn Giáp, Vũ Mạnh Hà, Ngô Thành Sơn, Ngô Thành Phú, Bùi Ngọc Thắng, Nguyễn Việt Cường và Giáp La Thăng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử đối với 10 bị cáo là Nguyễn Thái Hoàng (sinh năm 1980, tạm trú tại số 5, ngách 45, ngõ 2545 đường Cầu Giấy, HN), Trần Đức Thuận (sinh năm 1976, thường trú tại số 2, ngách 8, ngõ 73, Nguyễn Lương Bằng, HN), Đoàn Văn Thạch (sinh năm 1976 tạm trú tại 1A, tổ 10, phường Thanh Nhàn, HN), Đoàn Văn Giáp (sinh năm 1977, tạm trú tại 85A Tôn Đức Thắng, HN), Vũ Mạnh Hà (sinh năm 1978 tạm trú tại 53 tổ 14 phường Láng Thượng, Đống Đa, HN), Ngô Thành Sơn (sinh năm 1980 tạm trú tại 85A Tôn Đức Thắng, HN), Ngô Thành Phú (sinh năm 1982), Bùi Ngọc Thắng (sinh năm 1984) cùng tạm trú tại 108 Cầu Noi, HN, Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1976 tạm trú tại 250 đường Giải Phóng, HN) và Giáp La Thăng (sinh năm 1974 tạm trú tại số 1, ngách 23, ngõ 22 Lĩnh Nam, HN) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nội dung vụ việc được xác định như sau:
Ngô Thành Sơn biết nhiều người có nhu cầu thi để đỗ vào các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung học chuyên nghiệp (THCN) nhưng học lực không tốt hoặc cần một số loại giấy tờ giả nên đã bàn với Đoàn Văn Giáp tổ chức làm giấy tờ và dấu giả của các cơ quan, tổ chức. Ngô Thành Sơn, Đoàn Văn Giáp đã tìm gặp Bùi Ngọc Thắng là thợ in và thuê nhà (trước đây ở làng Đa Sỹ, Hà Đông, Hà Tây, sau chuyển về nơi ở của Ngô Thành Phú, là em của Ngô Thành Sơn tại 108, Cầu Noi, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) để Bùi Ngọc Thắng mua dụng cụ in ấn về làm giấy tờ giả theo các mẫu chế bản do Ngô Thành Sơn thuê các cửa hàng vi tính làm.
Để thực hiện việc thi hộ, thi kèm, Ngô Thành Sơn, Đoàn Văn Giáp, NgôThành Phú, Nguyễn Việt Cường đã đi tìm sinh viên học giỏi đồng ý thi hộ, thi kèm và thí sinh hoặc người nhà thí sinh có nguyện vọng thi để đỗ vào các trường ĐH, CĐ, THCN. Sau đó, Ngô Thành Sơn, Đoàn Văn Giáp chỉ đạo Ngô Thành Phú và một số nhân viên trong công ty cổ phần thương mại địa ốc Hà Nội (do Ngô Thành Sơn làm giám đốc) viết nội dung giả vào phiếu đăng ký dự thi theo tên giống với tên thí sinh có nhu cầu thi để đỗ vào trường, tạo điều kiện cho sinh viên thi kèm có thể được vào cùng phòng thi với thí sinh. Đối với trường hợp thi hộ thì thay ảnh sinh viên vào giấy tờ thật, rồi đưa cho Bùi Ngọc Thắng đóng dấu chức danh, ký giả mạo tên người có chức vụ của cơ quan, tổ chức và đóng dấu giả của cơ quan, tổ chức đó vào phiếu. Bùi Ngọc Thắng còn in nội dung giả mạo vào bằng tốt nghiệp phổ thông trung học theo sự hướng dẫn của Ngô Thành Sơn, Đoàn Văn Giáp và đóng dấu tên các sở giáo dục vào bằng.
Ngoài việc trực tiếp làm giấy tờ giả, Ngô Thành Sơn còn được Giáp La Thăng nhờ mua 1 bằng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân mang tên Tạ Trung Kiên để Tạ Trung Kiên xin việc làm. Ngô Thành Sơn được Nguyễn Việt Cường giới thiệu nơi làm bằng (theo 2 bị can khai là Lê Thị Xuân Lý, trú tại số 10, ngách 31/1 Phan Đình Giót, Hà Nội nhưng Lê Thị Xuân Lý không khai nhận, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ). Trong việc này, Giáp La Thăng được 500.000 đồng, Ngô Thành Sơn được 400.000 đồng.
Ngoài ra, Ngô Thành Sơn còn bán cho Phạm Cơ Phú (là bị can đã chuyển cơ quan điều tra- Bộ Quốc phòng xử lý) 50 chiếc phôi bằng tốt nghiệp PTTH với giá 1 triệu đồng. Phạm Cơ Phú cũng tổ chức làm giấy tờ giả cùng với Nguyễn Thái Hoàng để phục vụ cho việc thi hộ, thi kèm. Phạm Cơ Phú bàn với Nguyễn Thái Hoàng trực tiếp hoặc qua người khác như Giáp La Thăng tìm sinh viên học lực giỏi và thí sinh có nhu cầu để đỗ vào các trường ĐH, CĐ, THCN rồi nhờ người quen viết nội dung giả mạo vào hồ sơ tuyển sinh, sau đó giao cho Vũ Mạnh Hà đưa cho Trần Đức Thuận đóng dấu giả vào phần xác định (những chiếc không đạt yêu cầu, Hoàng chuyển sang nhờ Sơn làm). Vũ Mạnh Hà còn nhận của Phú 50 chiếc phôi bằng tốt nghiệp PTTH chuyển cho Thuận in nội dung giả mạo bằng máy in laser do Vũ Mạnh Hà mua với giá 900 nghìn đồng bằng tiền của Phú. Đến khi có danh sách phòng thi, nếu thấy thí sinh và sinh viên thi kèm được thi cùng phòng, Phú và Hoàng đưa bằng tốt nghiệp PTTH đã được in nội dung giả mạo đưa cho Đoàn Văn Thạch để đóng dấu nổi. Đoàn Văn Thạch khai nhờ đối tượng Hùng (không rõ địa chỉ) làm, hiện cơ quan điều tra chưa xác định được.
Căn cứ bản kết luận giám định số 1120, 1121 ngày 31-12-2003 của phòng kỹ thuật hình sự, công an thành phố Hà Nội kết luận trong số giấy tờ gửi giám định có nhiều giấy tờ giả, gồm: 26 bằng tốt nghiệp PTTH; 1 bằng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân; chữ ký, tên của người có chức vụ và dấu của cơ quan, tổ chức trong 41 phiếu đăng ký dự thi.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được các bị can đã nộp các hồ sơ, giấy tờ giả vào 18 trường để thi hộ, thi kèm. Tại cơ quan điều tra, Ngô Thành Sơn, Đoàn Văn Giáp, Phạm Cơ Phú, Nguyễn Thái Hoàng và Giáp La Thăng khai nhận: nếu thí sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ, THCN thì mỗi thí sinh phải trả từ 10 triệu đồng đến trên 30 triệu đồng tùy theo từng trường hợp.
Hồng Hạnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.