Xã hội

Hà Nội: 20.516 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, trang trại

Nguyên Hoa 05/01/2024 - 15:50

Ngày 5-1, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

nct(2).jpg
Đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua toàn quốc cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố.

Năm 2023, các cấp Hội Người cao tuổi trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh; phát triển thêm 49.360 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn thành phố lên 1.047.135 người, sinh hoạt ở 13.357 tổ hội, 4.866 chi hội và 579 Hội cơ sở.

Cùng với đó, nhiều chương trình chăm sóc người cao tuổi đã được các cấp Hội triển khai hiệu quả, thiết thực. 104.146 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được trợ cấp xã hội hằng tháng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 888.667 người cao tuổi, đạt tỷ lệ 82,12%. Có 499.739 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; 525.065 người cao tuổi có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu. Các cấp Hội phối hợp với ngành y tế, các bệnh viện tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 618.651 người, trị giá gần 47 tỷ đồng.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển sâu rộng với 5.557 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút gần 190.000 người cao tuổi tham gia. Cùng với đó, trên địa bàn thành phố có 20.516 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 7.644 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, 55.175 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tổ an ninh tự quản….

Trong năm 2024, các cấp Hội Người cao tuổi thành phố xác định tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của hội viên, người cao tuổi thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội các cấp; Chỉ thị số 21-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thành phố Hà Nội”. Chủ động tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Triển khai kế hoạch thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua giữa quận, huyện, thị xã. Phát động phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tới quận, huyện, thị xã và cơ sở. Thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ, nhất là cán bộ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi quận, huyện, thị xã, Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; vận động các nguồn lực của các cơ quan, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa…

Tại hội nghị, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua toàn quốc trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” và công tác Hội năm 2023 cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố; tặng Bằng khen cho 45 tập thể và 46 cá nhân tiêu biểu xuất sắc, trong phong trào thi đua năm 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động năm 2023. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tặng Giấy khen cho 17 tập thể; tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” cho 3 tập thể...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 20.516 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, trang trại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.