Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp ý sửa đổi một số nghị định về đất đai

Quỳnh Ngọc| 29/11/2019 07:43

(HNM) - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn vừa phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ NN&PTNT), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tổ chức hội thảo “Góp ý sửa đổi một số nghị định về đất đai”.

Khó tích tụ, tâp trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh minh họa: Thanh Hòa - TTXVN

Hiện cả nước có gần 14 triệu hộ nông dân đang sử dụng 78 triệu mảnh ruộng nhỏ lẻ. Nhà nước đã có chủ trương, chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất nhưng quá trình này diễn ra chậm, vẫn còn hơn 70% mảnh đất sản xuất nông nghiệp có diện tích dưới 0,5ha. Nhu cầu ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp rất cao nhưng khuôn khổ pháp lý chưa thực sự thuận lợi...

Tại hội thảo, nhiều đại biểu kiến nghị, khi các bộ, ngành xây dựng dự thảo sửa đổi nghị định về đất đai cần làm rõ việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp chỉ thực hiện 1 trong 3 tiêu chí hay phải bảo đảm cả 3 tiêu chí (tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Đặc biệt, cần quy định rõ quy mô thế nào thì được gọi là quy mô lớn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Góp ý sửa đổi một số nghị định về đất đai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.