Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giáo dân thực sự không làm những việc hồ đồ như thế

HONGVAN| 05/09/2008 15:09

(HNMO) - Tiếp nối dòng dư luận xã hội trong và ngoài nước về vụ gây rối của một số giáo dân giáo xứ Thái Hà, bạn đọc lại có những chia sẻ về Hànộimới Online. Số đông bạn đọc cho rằng, những hành vi vi phạm pháp luật vừa qua tại giáo xứ Thái Hà chắc chắn không phải là cách làm của những người có đạo, mà có sự

Đó không phải là cách làm của những người có đạo

Là một giáo dân, bạn Phan Nhật Nam ở Bình Dương, email: nimia_01@yahoo.com nhận xét: "Tôi theo dõi vụ  giáo xứ Thái Hà thường xuyên và tôi thấy, đây chắc không phải là cách làm của những người có đạo, tin vào Chúa, càng không phải là cách làm của những linh mục. Tôi chỉ muốn nhắn với những giáo dân lạc đường ở đây rằng: Mọi người hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại, Chúa luôn ở cùng chúng ta, hãy siêng năng cầu nguyện hơn là đi phá rối trật tự công cộng, đừng đem Thánh thể và Đức Mẹ đặt tràn làn, vì đó là chính bản thân chúng ta đang xúc phạm đến Thiên Chúa và hình ảnh Đức Mẹ trong lòng mọi người và trong chính bản thân chúng ta. Hãy chứng minh chúng ta là con chiên Thiên Chúa không bao giờ bị ma quỷ ám hại, chúng ta luôn tin tưởng vào Thiên Chúa nhân từ, người sẽ ban ơn chở che và mang đến hạnh phúc cho chúng ta, cứu chúng ta khỏi ma quỷ", bạn Nam viết.

Những giáo dân thực sự không làm những việc hồ đồ như thế

Bạn Hoàng Thu Trang ở Hà Nội lên tiếng phản đối việc một số giáo dân giáo xứ Thái Hà gây mất trật tự và náo loạn khu dân cư. Trong thư bạn viết: "Cháu sống rất gần Công ty cổ phần may Chiến Thắng. Trong thời gian qua, cháu rất khó chịu khi trông thấy cảnh tượng những người tự xưng là giáo dân đến đây gây khó khăn cho công ty này. Thực chất những người tự xưng là giáo dân kia có thiết tha với Chúa, có thiết tha với Đức mẹ hay không còn phải xét rõ ràng. Giáo dân sẽ không làm những trò lố bịch như thế, họ cũng sẽ không làm cho tín ngưỡng, tôn giáo của mình bị khinh ghét đến thế... Tất cả là do những hành động ngu ngốc và thiếu suy nghĩ của một số ít người, vậy những người này liệu có xứng đáng được gọi là giáo dân, là những người con của Chúa?. Các cơ quan có thẩm quyền cần mau chóng giải quyết, xử lý các vi phạm để chúng cháu - những người dân sống ở đây - không còn phải thấy những hành động quá khích như vậy nữa".

Dư luận xã hội (kể cả trong giáo dân) đã quá bất bình

Một bạn đọc ở Thái Hà, Hà Nội, có địa chỉ email: saomaibinh56@yahoo.com viết: "Tiếp cận với nhiều nguồn tin trên mạng và nhất là trực tiếp nghe giảng tại Nhà thờ Thái Hà, tôi thấy rõ tính chất khiêu khích, kích động và có kịch bản tổ chức trong vụ gây rối tại đây: dựng lên việc Đức mẹ hiện về, gọi khu đất là linh địa để lôi kéo một số giáo dân nhẹ dạ ở các nơi về Thái Hà rồi gần đây là tụ tập nhiều Cha,Thầy về Nhà thờ Thái Hà làm lễ. Đây là hành vi cố tình chống đối có tổ chức, cần nghiêm trị ngay. Dư luận xã hội (kể cả trong giáo dân) đã quá bất bình về những hành vi trên".

Bạn Nham Kim Chi ở phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, email: nhamkimchi@vnn.vn
cho rằng, vụ gây rối của một số giáo dân xứ Thái Hà là do bị lợi dụng đức tin một cách thái quá: "Tôi thấy khó hiểu khi những người tự xưng là người của Thiên chúa giáo lại có những ý đồ phá hoại tài sản của công như thế. Thiên chúa giáo hay tôn giáo nào nữa đều phải xuất phát từ tâm con người, tâm có sáng thì mọi người mới theo. Đây rõ ràng là hành động gây mất trật tự công cộng. Liệu có ai nghe theo một số người đang hô hào giáo dân đập phá tài sản Nhà nước ? Họ làm thế chỉ để giáo dân coi thường", bạn Kim Chi kết luận.

Tiếc cho sự lầm lạc của một số giáo dân xứ Thái Hà

Từ Hải Phòng, bạn Nguyễn Tiến Thành, email: thaihanh08@yahoo.com lên tiếng: "Là con chiên của Chúa, đáng lẽ phải thực hiện theo đúng lời kinh thánh dạy "phải vâng phục nhà cầm quyền, hợp tác với nhà cầm quyền", vậy mà một số linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà lại có những hành động quá khích, đi ngược lại lời dạy của đức Chúa trời, coi thường luật pháp, làm xấu đi hình ảnh người công giáo như vậy thì thật tiếc cho sự lầm lạc của họ. Nhà nước cần có những biện pháp đồng bộ để giải quyết triệt để vấn đề trên".

Bạn Vũ Việt Hùng ở địa chỉ email: vuhung0379@yahoo.com cho biết, là một người ngoại đạo "nhưng qua tìm hiểu, bạn rất trân trọng Đức mẹ Maria và Chúa Giesu và những điều răn của Chúa. Bạn đặt câu hỏi: "Tại sạo một số linh mục tại Giáo xứ Thái Hà lại làm ngược lại những điều răn của Chúa? Liệu họ có đủ tư cách để rao giảng những lời của Chúa ? Không có một đạo giáo nào lại xúi tín đồ của mình làm bậy, vi phạm luật pháp cả, tôn chỉ, mục đích cao cả của mỗi một đạo giáo là hướng thiện con người. Cớ sao một số linh mục tại Giáo xứ Thái Hà lại làm ngược lại những điều trong Kinh thánh?".

Bạn Hùng cũng nhận xét: "Chính quyền, các đoàn thể Hà Nội đã vào cuộc, đã kiên trì thuyết phục, vận động, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đã đến lúc cơ quan pháp luật thực thi nhiệm vụ để giữ nguyên kỷ cương phép nước".

Với tiêu đề "Giữ nghiêm kỷ cương phép nước", bạn Phan Huy Thắng ở 14 Láng Hạ, Hà Nội, email: thangviva386@yahoo.com viết: "Tôi rất lấy làm bất bình trước việc gây rối trật tự công cộng và coi thường kỷ cương phép nước của một số linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà. Vụ việc đã diễn ra kéo dài, có tổ chức và có tính thách thức chính quyền. Việc làm của họ đã làm mất đi sự thiện cảm của những người theo tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào. Giáo dân thì cũng là một công dân, không thể đặt mình trên luật pháp được. Đề nghị chính quyền Hà Nội xử lý thật nghiêm minh để giữ nghiêm phép nước".

VânHải (tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo dân thực sự không làm những việc hồ đồ như thế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.