Văn nghệ

Giải thưởng sân khấu năm 2023 không có giải A ở hạng mục vở diễn, kịch bản văn học

An Nhi 14/03/2024 - 14:17

Ngày 14-3, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng sân khấu năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024.

mui-trao-gtsk(1).jpg
Trao Giải thưởng cho các vở diễn giải B.

Đánh giá, tổng kết các công trình, tác phẩm sân khấu năm 2023, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam thẳng thắn, nếu năm 2022 đánh dấu sự tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ của nghệ thuật sân khấu về lượng và chất thì năm 2023, đời sống sân khấu trở về ảm đạm.

Bởi năm 2022 là thời điểm “bùng nổ” khi nghệ sĩ cả nước giới thiệu những thành quả lao động nghệ thuật ấp ủ trong 3 năm đại dịch Covid-19. Còn năm 2023, sân khấu khó khăn hơn do một số địa phương thiếu hụt lực lượng sáng tạo chuyên biệt cho từng loại hình sân khấu; đồng thời đội ngũ tác giả ngày càng ít; lực lượng lý luận, phê bình sân khấu thưa vắng; nhiều nghệ sĩ trẻ bỏ nghề…

tac-gia.jpg
Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải.

Chính vì thế, Giải thưởng sân khấu năm 2023 không có giải A ở hạng mục vở diễn và kịch bản văn học. Cụ thể, ở hạng mục Tác giả kịch bản - Sách nghiên cứu lý luận, phê bình năm 2023 có 4 giải B, 6 giải C, 7 giải Khuyến khích.

Trong đó, các giải B thuộc về kịch bản “Vòng tròn bội bạc” (Chu Lai), “Xuân Hương nữ sĩ” (Nguyễn Đức Minh), “Ngôi sao không tắt” (Nguyễn Đình San), sách “Sự trở lại của sân khấu” (Nguyễn Thế Khoa).

trao-giai.jpg
Trao giải thưởng cho nghệ sĩ xuất sắc.

Ở hạng mục vở diễn sân khấu, có 3 giải B, 7 giải C. Trong đó, 3 giải B thuộc về vở kịch nói “Lôi vũ” (Sân khấu Lệ Ngọc), vở tuồng “Nửa cõi sơn hà” (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh), vở chèo “Đại đội trưởng của tôi” (Nhà hát Chèo Quân đội).

Có 10 nghệ sĩ được trao giải diễn viên xuất sắc. Giải họa sĩ xuất sắc thuộc về Ngô Thắng với vở “Lôi vũ” của Sân khấu Lệ Ngọc.

trao-giai-thieu-nhi.jpg
Trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài thiếu niên, nhi đồng.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài thiếu niên, nhi đồng, gồm 2 giải A, 3 giải B và 7 giải C. Trong đó, 2 giải A là kịch bản “Anh hùng thiếu niên Phạm” (Lê Thu Hạnh), “Vị vua không ngai” (Vũ Thị Thảo).

trinh-thuy-mui.jpg
Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam triển khai công tác năm 2024.

Về công tác năm 2024, Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, Hội sẽ tập trung xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; xây dựng đề án “Đặt hàng, dàn dựng, quảng bá tác phẩm về đề tài cách mạng”, đề án “Liên hoan các vở diễn sân khấu tiêu biểu về đề tài cách mạng”; xây dựng đề án số hóa tác phẩm kinh điển các loại hình nghệ thuật sân khấu, số hóa các chân dung nghệ sĩ đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và Nghệ sĩ nhân dân.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan sân khấu toàn quốc về đề tài thiếu nhi; Liên hoan sân khấu Thủ đô toàn quốc lần thứ VI; Liên hoan sân khấu thành phố Hồ Chí Minh toàn quốc; Liên hoan nghệ thuật truyền thống tại Cộng hòa Czech trong năm 2024. Hội cũng tổ chức các cuộc hội thảo về sân khấu dành cho thiếu nhi; sân khấu về đề tài chiến tranh, cách mạng; 100 năm ngày sinh Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải thưởng sân khấu năm 2023 không có giải A ở hạng mục vở diễn, kịch bản văn học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.