(HNM) - Giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2010 chính thức khởi tranh hôm qua (18-1) tại Ôxtrâylia. Trừ hạt giống số 15 ở giải đơn nam là Gilles Simon vắng mặt do chấn thương, tất cả tay vợt đều hội tụ về Melbourne Park. Về nữ, không có sự vắng mặt nào đáng chú ý.
Đặc biệt, năm nay, Ôxtrâylia mở rộng còn có sự góp mặt của 3 cựu số 1 thế giới Maria Sharapova, Kim Clijsters và Justine Henin. Giải đơn nữ vốn đã hấp dẫn lại càng quyết liệt hơn với khoảng 10 tay vợt đều có khả năng giành chức vô địch.
Kim Clijsters, ứng cử viên cho chức vô địch đơn nữ giải quần vợt Ôxtrâylia mở rộng 2010. |
Hai tay vợt Bỉ Clijsters và Henin không dự giải năm ngoái vì đã "giải nghệ". Clijsters trở lại với tennis vào giữa năm 2009, dự US Open rồi đoạt ngôi vô địch sau khi loại một loạt đối thủ sừng sỏ mà đáng kể nhất là Serena Williams ở bán kết. Đương kim vô địch đơn nữ Serena đánh giá: "Clijsters là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của tôi tại Ôxtrâylia mở rộng năm nay".
Thật vậy, phong độ của Clijsters khá ổn định. Cô vừa vô địch giải Brisbane Internacional sau khi thắng Henin ở chung kết. Trong trận đấu này, Henin có 2 điểm match-point trước song không tận dụng được. Dù sao thì Henin cũng đã cho thấy cô sẵn sàng trở lại và chinh phục những danh hiệu cao nhất trong làng quần vợt. Hơn một năm xa tennis đỉnh cao không làm cho Henin mất đi độ sắc sảo và đẳng cấp nhà nghề.
Do không được xếp hạt giống nên kết quả bốc thăm rất bất lợi cho Henin. Vòng đầu cô phải gặp đồng hương Flipkens - tay vợt nổi lên ở mùa giải vừa qua. Vòng 2, đối thủ của Henin sẽ là Dementieva, hạt giống số 5 vừa vô địch giải Sydney Internacional sau khi thắng Serena 2-0 trong trận chung kết. Nếu không bị loại sớm, ở tứ kết Henin sẽ gặp Clijsters. Sự có mặt của Henin trong tình trạng hết sức đặc biệt (không phải hạt giống) tạo nên sự kiện đặc biệt như lời Trưởng ban tổ chức Ôxtrâylia mở rộng 2010, Craig Tiley: "Sẽ có nhiều trận đấu vòng 2, vòng 3 thậm chí vòng 1 vô cùng đáng xem vì có Henin và một hạt giống hạng cao".
Henin được xem như ở trong nhánh tử thần cùng với nhiều đối thủ sừng sỏ khác. Sharapova cũng ở trong nhánh này, cô có thể gặp số 2 thế giới - Á quân Ôxtrâylia mở rộng 2009 Dinara Safina ở vòng 4 và Svetlana Kuznetsova - số 3 thế giới, vô địch Roland Garros 2009 ở tứ kết. Chị em nhà Williams ở nhánh còn lại khá nhẹ nhưng sẽ không có trận chung kết của nhà Williams. Nếu đánh bại mọi đối thủ, 2 chị em Williams sẽ gặp nhau ở bán kết.
Ở giải đơn nam, á quân năm 2009 Roger Federer gặp kết quả bốc thăm khá khó. Ngay vòng 1, Federer phải đánh với tay vợt nổi tiếng người Nga Igor Andreev. Tay vợt Thụy Sĩ hiện giữ cương vị số 1 thế giới ở cùng nhánh với hạt giống số 3 Novak Djokovic. Ở nhánh còn lại là đương kim vô địch Rafael Nadal và Andy Murray, tay vợt Scotland đang rất khát khao có Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Năm ngoái, Murray được đánh giá rất cao trước ngày vào giải nhưng bất ngờ thua Fernando Verdasco, người đã tạo nên trận bán kết với Nadal được liệt vào hàng những trận đấu kinh điển trong lịch sử Ôxtrâylia mở rộng.
Nadal và Federer không còn thống trị tennis nam thế giới nên có rất nhiều tay vợt lăm le tiếm ngôi vua, có thể kể đến Juan Martin Del Potro (vô địch US Open 2009), Nikolay Davydenko (vô địch Masters Cup 2009), Djokovic (quán quân Ôxtrâylia mở rộng năm 2008), Andy Roddick hay Robin Soderling. Chắc chắn Ôxtrâylia mở rộng năm nay sẽ đầy kịch tính với nhiều bất ngờ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.