Thị trường

Giá dầu tăng khi lực lượng Houthi tiếp tục tấn công ở Biển Đỏ

Dương Thuỳ 20/12/2023 - 11:15

Theo Reuters, ngày 20-12, giá dầu tăng cao hơn sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước đó do lo ngại về sự gián đoạn thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu chở hàng trên Biển Đỏ.

bien-do.png
Các công ty vận tải lớn phải định tuyến lại khi lực lượng Houthi liên tục tấn công tàu chở hàng trên Biển Đỏ. Ảnh: Reuters

Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 6 cent, tương đương 0,1%, lên 79,29 USD/thùng trong khi dầu thô Trung cấp West Texas của Mỹ ở mức 74,11 USD/thùng, tăng 17 cent, tương đương 0,2%.

Ngày 19-12, Washington đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để bảo vệ thương mại Biển Đỏ khi các cuộc tấn công của lực lượng Yemen do Iran hậu thuẫn đã buộc các công ty vận tải lớn phải định tuyến lại, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kéo dài đối với thương mại toàn cầu.

Người Houthis thề sẽ thách thức sứ mệnh hải quân do Mỹ đứng đầu và tiếp tục nhắm mục tiêu vào hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ để hỗ trợ phong trào Hamas trong cuộc xung đột với Israel.

Khoảng 12% lưu lượng vận tải biển thế giới đi qua Biển Đỏ và qua Kênh đào Suez. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, tác động đến nguồn cung dầu cho đến nay vẫn còn hạn chế do phần lớn dầu thô Trung Đông được xuất khẩu qua eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, nền kinh tế số một thế giới đã mua 2,1 triệu thùng dầu thô để giao trong tháng 2, nâng tổng lượng mua lên khoảng 11 triệu thùng khi Washington tiếp tục bổ sung vào Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR).

Các nguồn tin trích dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho biết, dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ cũng tăng trong tuần trước, trái ngược với kỳ vọng của các nhà phân tích về sự sụt giảm tồn kho dầu thô trong cuộc thăm dò của Reuters.

Theo S&P Global Commodity Insights, trong tương lai, Mỹ đang sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử, dẫn đến tăng trưởng nguồn cung ngoài tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) mạnh mẽ, sẽ đáp ứng nhiều hơn nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng vào năm 2024.

Tổng sản lượng chất lỏng của Mỹ trong quý IV đứng ở mức 21,4 triệu thùng/ngày (bpd), trong đó, 13,3 triệu thùng/ngày là dầu thô và khí ngưng tụ, công ty này cho biết thêm.

Phó Chủ tịch của S&P Global Jim Burkhard lưu ý: “Mỹ không chỉ sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử mà lượng dầu (dầu thô, sản phẩm tinh chế và chất lỏng khí tự nhiên) của nước này xuất khẩu cũng gần bằng tổng sản lượng của Ả Rập Saudi hoặc Nga”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu tăng khi lực lượng Houthi tiếp tục tấn công ở Biển Đỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.