Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Chu Dũng| 02/10/2020 07:54

(HNMO) - Ngày 2-10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thế Nam (sinh năm 1987, trú tại xã Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ cuối năm 2019, Nam gặp anh T (trú tại quận Nam Từ Liêm), tự giới thiệu là Phó Chỉ huy cấp phòng thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Qua nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc, anh T tin tưởng Nam là cán bộ công an nên đã nhờ xác minh giải quyết một vụ việc cá nhân và chuyển 22,5 triệu đồng cho Nam…

Sau khi vụ việc không thành, biết mình bị lừa, anh T đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương xác minh và bắt giữ đối tượng Nam.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do thiếu tiền ăn tiêu nên đã dùng thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Nam từng bị kết án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.