Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hương Ly| 29/05/2020 12:22

(HNMO) - Sáng 29-5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của thành phố về kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có cuộc làm việc tại hai phường Gia Thụy và Thượng Thanh (quận Long Biên).

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đợt kiểm tra lần này gắn với thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Báo cáo của hai phường Gia Thụy và Thượng Thanh cho thấy, thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại hai phường đã phát huy vai trò của Mặt trận, quyền làm chủ của nhân dân, tác động tích cực đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại phường Gia Thụy, sau khi thực hiện sáp nhập đã giảm từ 19 xuống còn 13 tổ dân phố. Số chi bộ sau sắp xếp đã giảm từ 25 xuống còn 19 chi bộ… Tại phường Thượng Thanh, số tổ dân phố sau sáp nhập giảm từ 28 xuống còn 16; số chi bộ cũng giảm từ 39 xuống còn 27. Việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cũng được bảo đảm theo quy định…

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, Gia Thụy và Thượng Thanh là hai phường lớn của quận Long Biên, có số lượng đảng viên đông. Thời gian qua, việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại hai phường đã được tiến hành bài bản, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hai phường cũng đã làm tốt công tác xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid-19…

Lưu ý nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các phường tiếp tục quán triệt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt là tổ chức tốt việc bầu tổ trưởng tổ dân phố; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với các nhiệm vụ của địa phương, thành phố, nhất là thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội... Cùng với đó là phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị của địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.