Thể thao

Gần 12.000 vận động viên dự Giải vô địch marathon quốc gia 2024

Tuyết Minh 12/03/2024 - 15:36

Ngày 12-3, Ban tổ chức Giải vô địch marathon quốc gia và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon) họp báo công bố về giải đấu.

Giải vô địch marathon quốc gia do Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức.

12-le-xuan-son.jpg
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, đồng Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại họp báo.

Sau các giải đấu thành công ở đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi (2020), Pleiku - Gia Lai (2021), Côn Đảo - Bà Rịa Vũng Tàu (2022), Lai Châu (2023), năm nay, Tiền Phong Marathon được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 29-3 đến 31-3.

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải cho biết, chuỗi sự kiện của giải bao gồm các hoạt động ý nghĩa như thăm và tặng quà, giao lưu tại các đồn biên phòng, hải đăng Mũi Điện; tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân và lực lượng kiểm ngư; thăm các cựu binh tàu không số. Lễ thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng diễn ra tại Bãi Môn vào sáng 30-3.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên Tiền Phong Marathon phối hợp cùng tổ chức giáo dục Ban Mai School tổ chức giải chạy trực tuyến “Bước chân tiên phong” nhằm tôn vinh giá trị thể thao và hoạt động thể chất trong xã hội nói chung, nhà trường nói riêng. Giải chạy trực tuyến diễn ra từ ngày 23-3 đến 13-4-2024. Sự kiện được tổ chức trên nền tảng Vrun.vn và người chạy có thể đo chặng đua, theo dõi hành trình cá nhân, chia sẻ trên mạng xã hội.

Tiền Phong Marathon 2024 thu hút sự tham gia của gần 12.000 vận động viên trên cả nước. Trong đó, có các thành viên của đội tuyển quốc gia như: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết…

12-hop-bao-le-xuan-son.jpg
Ban tổ chức thông tin tới báo chí về giải đấu.

Các cự ly thi đấu của giải gồm: Cự ly 21,1km - 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, vận động viên đội tuyển các tỉnh, thành, ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn.

Bên cạnh giải thưởng riêng biệt cho hai hệ, Ban tổ chức còn xây dựng cơ cấu giải thưởng chung cuộc dành cho 5 chân chạy xuất sắc nhất, không phân biệt hệ nâng cao hay phong trào.

Bên cạnh việc đưa vận động viên phong trào so tài trực tiếp với vận động viên nâng cao, Ban tổ chức cũng thay đổi cơ cấu giải thưởng. Theo đó, 2 cự ly bán marathon và marathon sẽ nhận giải thưởng theo 5 nhóm tuổi, tăng thêm 2 nhóm tuổi so với giải trước, gồm: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59 và từ 60 tuổi.

Giải đấu sẽ có 100 trọng tài, bao gồm 20 trọng tài trung ương, 80 trọng tài địa phương, cùng 1.000 nhân viên hỗ trợ.

Tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ, đồng Trưởng ban tổ chức giải cho biết, Giải vô địch marathon quốc gia và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 được tổ chức tại Phú Yên không chỉ góp phần phát triển địa phương, mà còn thúc đẩy thể chất của người Việt Nam, rèn luyện sức khỏe. Tỉnh Phú Yên cam kết sẽ chuẩn bị điều kiện tốt nhất có thể giúp giải diễn ra thành công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 12.000 vận động viên dự Giải vô địch marathon quốc gia 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.