Thể thao

Giải marathon Vì an toàn giao thông 2024 có cự ly chạy 70km

Ngân Hà 22/01/2024 - 13:46

Ngày 22-1, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về Giải THACO marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024.

Giải sẽ diễn ra ngày 14-4, tại thành phố Điện Biên Phủ, do UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Báo Giao thông tổ chức; cùng sự đồng hành tài trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và tổ chức GHAI.

02n02432.jpg
Các vận động viên được chạy qua những cung đường với quang cảnh thiên nhiên đẹp như mơ.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 115 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 - 28/6/2024), Năm Du lịch quốc gia Điện Biên Phủ 2024 và Năm An toàn giao thông 2024.

Giải dự kiến thu hút khoảng 1.000-1.300 vận động viên tham dự ở 5 cự ly: 5km; 10km; 21km; 42km; 70km. Đường chạy của giải sẽ qua các cứ điểm lịch sử như: Him Lam, Hồng Cúm, đồi A1, hầm De Castries...

Trong đó, cự ly 70km nhằm giúp các vận động viên được trải nghiệm cung đường huyền thoại, nơi ghi dấu chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Để hưởng ứng giải chạy, một nhóm vận động viên tổ chức chạy tiếp sức cự ly 859km từ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ), mang theo lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” đến thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Dự kiến, hành trình của nhóm vận động viên này diễn ra từ ngày 10 đến 13-4.

02n03184.jpg

Kết thúc Giải THACO marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024, Ban tổ chức sẽ dành một phần tiền trích từ hoạt động bán BIB (suất chạy) để trao quà từ thiện tặng các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông gặp khó khăn tại địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải marathon Vì an toàn giao thông 2024 có cự ly chạy 70km

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.