Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ Thủ đô tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Hiền Lương| 13/06/2023 15:10

(HNMO) - Chiều 13-6, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam.

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang chủ trì tiếp đoàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa, chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam trên cả nước và ở nước ngoài. 

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, hợp tác, hỗ trợ quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam trên các lĩnh vực công tác; nhất là trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh khó khăn, thách thức. Thông tin về Hà Nội do Thông tấn xã Việt Nam cung cấp đã góp phần quan trọng tạo niềm tin, sự đồng thuận, ý chí quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tăng cường hợp tác, hỗ trợ Thủ đô tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, những chủ trương lớn của thành phố; góp phần giúp thành phố thực hiện thành công Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Hà Nội thực sự văn hiến, văn minh, hiện đại.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc mừng của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời cảm ơn lãnh đạo thành phố đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện, cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp, sản xuất thông tin nguồn kịp thời, chính xác. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt hơn nữa công tác thông tin về Hà Nội, đồng hành, chia sẻ và đóng góp xây dựng Thủ đô thân yêu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ Thủ đô tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.