Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

Vũ Thủy| 23/06/2020 14:38

(HNMO) - Chiều 23-6, tiếp tục tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 3 và Tổ đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri quận Hà Đông.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hà Đông.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố và quận Hà Đông cùng dự.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Đào Tú Hoa (Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án nhân dân Tối cao) đã báo cáo về kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. “Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quốc hội đã đổi mới họp trực tuyến và họp tập trung tại hội trường bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kỳ họp đã xem xét, quyết định, thông qua 10 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật và xem xét các báo cáo quan trọng khác”, đại biểu Đào Tú Hoa thông tin.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố tại quận Hà Đông, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội) đã thông tin đến cử tri về nội dung, thời gian kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10-7-2020. Tại kỳ họp, ngoài việc xem xét các báo cáo và thông qua các nghị quyết chuyên đề, HĐND thành phố sẽ thực hiện giám sát tại kỳ họp thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và những vấn đề cử tri quan tâm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đã có 12 cử tri phát biểu ý kiến, phản ánh đến các đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố các vấn đề dân sinh còn bức xúc liên quan đến hệ thống giao thông; quản lý và xử lý sai phạm tại các khu chung cư; bảo đảm môi trường, nhất là môi trường nước sông Nhuệ…

Đáng chú ý, đại diện cử tri phường Mộ Lao phản ánh, khu Trại Ngòi hiện có khoảng 30 hộ dân lấn chiếm đất gần sông để xây dựng, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Cử tri Trịnh Văn Sử (phường Đồng Mai) phản ánh về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn phường và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, chỉ đạo nhà đầu tư sớm thực hiện dự án. Cử tri cũng phản ánh bãi rác Cao Viên (huyện Thanh Oai) hiện rất lớn, nằm ngay gần chợ và khu dân cư, mặc dù cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xử lý.

Cử tri Nguyễn Thị Phượng (phường Mộ Lao) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý ô nhiễm nước sông Nhuệ…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, xây dựng của cử tri. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội luôn quan tâm, lắng nghe và truyền tải, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng thông tin, kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố tới đây là kỳ họp thường kỳ. Dịp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận về 12 báo cáo, quyết nghị 17 nghị quyết chuyên đề liên quan đến các vấn đề quan trọng để thành phố phát triển.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các sở, ngành tổng hợp, tham mưu, trả lời kịp thời, đầy đủ. Trong đó, khẩn trương quan tâm rà soát các kiến nghị liên quan đến việc sáp nhập địa giới hành chính, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ kiêm nhiệm ở cơ sở, quản lý nhà chung cư, giá điện bậc thang, việc cấp sổ đỏ ở một số địa bàn và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, khu vực xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.