Xã hội

Đồng bào Công giáo, Tin lành đoàn kết, đồng hành xây dựng đất nước phồn vinh

Hiền Phương 20/12/2023 - 16:01

Ngày 20-12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, chúc mừng Tòa tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp Giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội tham gia đoàn.

Thăm, chúc mừng Tòa tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, các vị linh mục giáo phẩm, chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo trong cả nước và giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

hn.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo Việt Nam, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, thời gian qua, song song với những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào", đồng bào Công giáo đã tích cực triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, mang tinh thần yêu thương, phục vụ đến với đồng bào nhất là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, từ đó lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của đồng bào Công giáo

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn, với vai trò là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sẽ tiếp tục dẫn dắt, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo Việt Nam và Tổng Giáo phận đoàn kết, gắn bó với xã hội, cộng đồng, cùng toàn dân tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Công giáo và dân tộc, tích cực đồng hành xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi tới đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh; đồng thời mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước cho các hoạt động tôn giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội trong thời gian tới.

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tin tưởng, với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Hà Nội nói riêng, sẽ tiếp tục đồng hành cùng với dân tộc, phát huy hơn nữa những thế mạnh tích cực của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước.

* Tới thăm và chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mùa Giáng sinh và năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới Mục sư, Hội trưởng Bùi Văn Sản, các vị lãnh đạo Hội thánh, mục sư và tín hữu thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao và cảm ơn Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) thời gian qua đã đóng góp công sức cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, Mục sư Hội trưởng, các vị mục sư trong Hội thánh sẽ tiếp tục dẫn dắt, động viên các vị chức sắc, cùng tín hữu Tin lành, phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản bày tỏ sự trân trọng khi được đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác tới thăm, có những lời chúc mừng rất tốt đẹp nhân Lễ Giáng sinh và đón chào năm mới 2024.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào Công giáo, Tin lành đoàn kết, đồng hành xây dựng đất nước phồn vinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.