Điểm đến

Độc đáo trải nghiệm “miền Tây trong lòng phố cổ” Hội An

Hoàng Quyên 25/08/2023 - 16:20

Rừng dừa Bảy Mẫu thuộc xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm Hội An khoảng 3km, nhiều năm nay trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Nơi đây được mệnh danh là “miền Tây trong lòng phố cổ” Hội An.

9c71f988-ac42-466b-a17d-2fba03d1e882.jpeg
Theo người dân địa phương, tên gọi “Rừng dừa bảy mẫu” xuất phát từ việc trước kia khu rừng dừa này chỉ có bảy mẫu, đến nay diện tích khu rừng đã hơn 200 mẫu nhưng người dân nơi đây vẫn giữ tên gọi “Rừng dừa bảy mẫu”.
514f7846-3493-4fbe-a19c-0ed0d174923c.jpeg
Khu rừng dừa rộng lớn này nằm cạnh 3 con sông nổi tiếng tại Hội An, đó là sông Hoài, sông Thu Bồn và sông Đế Võng đổ về biển. Với lợi thế có vùng nước lợ lớn nên Hội An thích hợp phát triển dừa nước. Việc mở rộng rộng khu trồng dừa nước khiến nơi đây có không gian sông nước hữu tình, xanh mát, hiền hòa giống với các tỉnh miền Tây.
dc8efc42-ae6d-457a-baf5-8e350a496c79.jpeg
Nhiều năm trở lại đây, thành phố Hội An đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm trải nghiệm rừng dừa bảy mẫu. Du khách đến đây được trải nghiệm không gian xanh, mát lành với nhiều hoạt động hấp dẫn.
7d11a96e-f47d-4d3a-903d-cb0df9341a32.jpeg
Với khoảng thời gian từ 45 phút đến 60 phút, du khách được trải nghiệm ngồi thuyền thúng ngắm các hàng dừa xanh mát, xem biểu diễn xoay thúng, nghe hát bài chòi trên sông, tham gia biểu diễn nghệ thuật cùng người dân địa phương.
d1b37e75-901f-47b4-bdea-57e85aa65255.jpeg
Chị Nguyễn Thu Thủy, một du khách Hà Nội lần đầu tham gia trải nghiệm du lịch rừng dừa bảy mẫu vào sáng 25-8 cho biết khá bất ngờ vì dịch vụ tổ chức chuyên nghiệp tại điểm du lịch này. “Khu trải nghiệm rừng dừa bảy mẫu chỉ cách phố cổ Hội An hơn 3km, rất thuận tiện để du khách kết hợp với các tuyến du lịch tại Hội An. Với một không gian khác biệt, ngồi thuyền thúng khám phá cảnh sông nước miền Trung, chúng tôi rất thích”, chị Thủy chia sẻ.
f93884ac-0442-416f-9aec-8edb3763975f.jpeg
Theo một hướng dẫn viên địa phương, khu rừng dừa bảy mẫu Hội An thu hút khoảng 2.000 khách mỗi ngày. Vào mùa hè, khách nội địa chiếm ưu thế, bắt đầu vào mùa thu, khách quốc tế đến rất đông, chủ yếu là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… Trong ảnh: Du khách quốc tế trải nghiệm ngồi thuyền thúng tại rừng dừa bảy mẫu.
eef36193-1a4d-404b-b501-92e6268dd95d.jpeg
Ông Nguyễn Ngọc Vinh (54 tuổi) cho biết, đã tham gia làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Khu sinh thái rừng dừa (đơn vị cung cấp dịch vụ chèo thuyền tại điểm) hơn 9 năm nay. Gia đình ông có 2 người tham gia dịch vụ chèo thuyền thúng phục vụ du khách. Kể từ khi làm dịch vụ du lịch, kinh tế gia đình ổn định hơn. Bản thân ông từ một ngư dân thuần chất, giờ đã tự tin giao tiếp với khách nước ngoài.
a91c90bf-279d-4a00-8680-b4ff2de3ee95.jpeg
Hai bà Trần Thị Xuân Thu (59 tuổi) và Nguyễn Thị Lanh (50 tuổi), tham gia hát bài chòi phục vụ du khách trên sông cho biết, để phục vụ du khách tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, các bà được Ban quản lý điểm du lịch và Công ty khai thác dịch vụ tổ chức lớp đào tạo thêm về kỹ năng thanh nhạc và phục vụ du khách trong 3 tháng.5b47f9ad-be41-47d9-b9d2-3da5c7c87079.jpeg

Hiện nay, điểm du lịch rừng dừa bảy mẫu được nhiều đơn vị lữ hành đưa vào khai thác, trở thành điểm đến mới hấp dẫn bên cạnh Khu di sản phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo trải nghiệm “miền Tây trong lòng phố cổ” Hội An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.