Hà Nội kết nối

Độc đáo chợ phiên “Xóm thủ công” trong lòng phố cổ Hội An

Xuân Sơn 24/06/2023 - 20:08

Chợ phiên đã hiện thực hóa ý tưởng của những người con phố Hội nhằm lan tỏa sản phẩm thủ công “made in Hội An” đến du khách.

a405.jpeg
"Xóm thủ công" nằm trong con hẻm 186 Trần Phú, bên cạnh Chùa Cầu.

Chiều 24-6, phiên chợ đầu tiên của "Xóm thủ công" ở phố cổ Hội An kết thúc sau 2 ngày diễn ra. Trong lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện đã rất thành công trong việc thu hút du khách đến một không gian đậm chất thơ giữa lòng phố cổ.

a416.jpeg
Từng chi tiết đan, thêu… đều rất cầu kỳ, tỉ mỉ.

Chị Trương Mi Sa, thành viên của "Xóm thủ công" chia sẻ, ý tưởng về một phiên chợ cộng đồng cho những người làm nghề thủ công tại Hội An như may mặc, đồ da, vẽ tranh, thêu tay… ra đời khoảng hơn 2 năm trước. Tình cờ biết nhà một người bạn làm nghề may trong hẻm 186 Trần Phú từng là xưởng da thuộc đầu tiên ở Hội An, lại thêm người chồng có đam mê nghề da thủ công, chị Sa quyết định mở cửa hàng về da tại đây.

a407.jpeg
Thợ thủ công bọc sổ handmade nghệ thuật.

Dần dần, vợ chồng chị Sa tụ họp được những người đam mê may đo, thêu thùa, làm đồ da, họa sĩ… kết nối với nhau trong con hẻm số 186, tạo thành một xóm thủ công. Từ đây, mọi người lên ý tưởng tạo một chợ phiên mở định kỳ hằng tháng, kêu gọi những người chuyên hàng thủ công tụ hội về để cùng lan tỏa, giới thiệu giá trị hàng thủ công “made in Hội An” đến với mọi người.

a409.jpeg
Khách ghé thăm còn có những hoạt động khác như: thắt tóc bím nghệ thuật, quầy nước mát, thưởng lãm nghệ thuật thêu tay và móc len, tham gia cộng đồng du ca Hội An...
a410.jpeg
Không gian bên ngoài bày bán nhiều mặt hàng thủ công. Bên trong là khóa học vẽ tranh dành cho các em nhỏ.
a413.jpeg
Nhiều du khách nước ngoài thích thú trước các gian hàng tại "Xóm thủ công".
a411.jpeg
Bên trong xưởng da thuộc của vợ chồng chị Sa.
a412.jpeg
Các sản phẩm từ len sợi với nhiều họa tiết độc đáo.
a415.jpeg
Đến phiên chợ, du khách được họa sĩ Lê Đắc Tú vẽ chân dung.
a414.jpeg
Tất cả những mặt hàng tại chợ phiên đều là sản phẩm sáng tạo của người Hội An.
a406.jpeg
Phiên chợ sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày cuối tuần, để du khách có thêm điểm tham quan thú vị ở Phố Hội và tìm hiểu về nghề thủ công ở Hội An.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo chợ phiên “Xóm thủ công” trong lòng phố cổ Hội An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.