Đối ngoại

Điện chia buồn về thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại Bắc Ấn Độ

Theo TTXVN/Vietnam+ 18/07/2023 - 22:01

Ngày 18-7, lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn sau khi nghe thông tin về tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại miền Bắc Ấn Độ làm gần 150 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán.

Dien chia buon ve thiet hai do lu lut nghiem trong tai Bac An Do hinh anh 1
Cảnh ngập lụt tại New Delhi, Ấn Độ ngày 13-7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Dropadi Murmu; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar và Chủ tịch Hạ viện Om Birla.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Trước đó, ngày 14-7, hoạt động giao thông tại nhiều khu vực ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị gián đoạn nghiêm trọng, sau khi nước sông Yamuna dâng cao và hệ thống điều chỉnh thoát nước bị hỏng.

Trước đó một ngày, mực nước sông Yamuna đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 45 năm qua và tràn vào thủ đô, buộc chính quyền phải sơ tán người dân ở một số khu vực, đóng cửa tất cả trường học, lò hỏa táng và thậm chí cả các nhà máy xử lý nước.

Các con đường xung quanh Pháo đài Đỏ lịch sử cũng bị ngập nước, nhiều xe tải và xe buýt bị bỏ lại ở khắp nơi, chỉ còn kính chắn gió và mái che trồi lên trên mặt nước.

Toàn bộ khu vực Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi nằm ngay sát sông Yamuna cũng bị nhấn chìm trong nước lũ. Nhiều văn phòng tư nhân và chính phủ, bao gồm cả trụ sở cảnh sát, cũng bị ngập lụt. Các dịch vụ tàu điện ngầm chịu ảnh hưởng nặng nề./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Điện chia buồn về thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại Bắc Ấn Độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.