Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy nhanh tiến độ công trình khắc phục sự cố đê điều

Kim Nhuệ| 13/07/2022 07:38

(HNM) - Dù đang là cao điểm của mùa mưa bão năm 2022 nhưng một số công trình khắc phục sự cố đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa hoàn thành. Thực tế này đòi hỏi cơ quan thẩm quyền có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, làm nhiệm vụ chống lũ.

Thi công xử lý sự cố sụt lún mặt và mái đê hữu Đáy (đoạn qua huyện Quốc Oai).

Sự cố sạt lở mái đê, hư hỏng mặt đê hữu Đáy, đoạn thuộc địa bàn các xã, thị trấn: Quốc Oai, Đồng Quang, Yên Sơn (huyện Quốc Oai) hồi đầu năm nay được cơ quan thẩm quyền của Bộ NN&PTNT và thành phố Hà Nội đánh giá là rất nghiêm trọng. Thành phố Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp, giao Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư xây dựng công trình khắc phục sự cố, hoàn thành trước ngày 30-6. Tuy nhiên, quan sát công trình này trong ngày 7-7, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy tiến độ xây dựng công trình chưa đạt yêu cầu của thành phố. Nhà thầu mới hoàn thành phần khoan phụt vữa, hộ chân, đang bóc lớp mặt đê và mái đê cũ, tổ chức lu lèn cơ đê…

Giải thích về việc này, Chỉ huy trưởng công trình Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Tiến Đạt Cấn Quang Vinh cho biết, đến ngày 21-4, đơn vị mới nhận được mặt bằng thi công. “Tuy nhiên, xác định tính chất cấp bách của công trình, đơn vị đã huy động 4 máy xúc, 2 máy lu, 12 ô tô vận tải, 15 cán bộ kỹ thuật tận dụng tối đa điều kiện cho phép để thi công... Đến thời điểm này đơn vị đã hoàn thành 60% khối lượng dự án. Dự kiến trong tháng 7 này, đơn vị sẽ thi công xong, bảo đảm chống lũ...”, ông Cấn Quang Vinh khẳng định.

Tương tự, dự án xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Đông Quang và xã Cam Thượng (huyện Ba Vì) cũng chưa hoàn thành theo yêu cầu của thành phố. Theo Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hoa Trần Thanh Tùng, nguyên nhân là do tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Hà Nội xảy ra nhiều trận mưa lớn, mực nước sông Hồng liên tục dâng cao vì hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ… Khắc phục điều kiện bất lợi của thời tiết, địa hình, đơn vị đã lập phương án, huy động phương tiện, nhân lực thi công. Tính đến ngày 7-7, đơn vị đã hoàn thành 70% khối lượng, phấn đấu đến ngày 28-7 sẽ hoàn thành công trình theo yêu cầu của đại diện chủ đầu tư...

Theo Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, đơn vị được Sở NN&PTNT Hà Nội giao làm đại diện chủ đầu tư 8 dự án xử lý các sự cố đê điều trên địa bàn thành phố. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do bất lợi về thời tiết và giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu tăng cao nhưng đến thời điểm này, các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành 5 công trình, đáp ứng yêu cầu chống lũ, 2 công trình đang trong giai đoạn triển khai. Duy nhất, công trình khắc phục sự cố cống qua đê hữu Đáy, đoạn Trạm bơm Tân Độ (huyện Mỹ Đức) phải tạm dừng thi công để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão…

Để đẩy nhanh tiến độ công trình khẩn cấp khắc phục sự cố đê điều, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, đã chỉ đạo đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu, địa phương thường xuyên kiểm tra hiện trường, tổng lực thi công khi điều kiện thời tiết, mực nước sông cho phép; đồng thời lập phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng bảo đảm an toàn vị trí đê điều thi công dở dang khi xảy ra tình huống mưa, lũ lớn…

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư, sự nỗ lực của các nhà thầu thi công, các công trình xử lý sự cố đê điều có thể hoàn thành, đáp ứng yêu cầu chống lũ. Tuy nhiên, để hài hòa lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, các cấp, các ngành cần nghiên cứu, điều chỉnh giá vật liệu, nhiên liệu phù hợp điều kiện xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố đê điều, thủy lợi…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ công trình khắc phục sự cố đê điều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.