Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội năm 2020: Gỡ khó cho doanh nghiệp

Thanh Hiền| 28/02/2020 06:32

(HNM) - Năm 2020, Hà Nội đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 18 tỷ USD, tăng hơn 8%. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang tác động trực tiếp đến việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gây khó khăn cho các doanh nghiệp dệt may, điện tử... trong khâu nhập khẩu nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện để sản xuất hàng xuất khẩu. Trước tình hình này, UBND thành phố đã đề ra 5 nhóm giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ, gỡ khó cho doanh nghiệp.

Hà Nội triển khai 5 nhóm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Trong ảnh: May hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH May Đức Giang (quận Long Biên). Ảnh: Trần Việt – TTXVN

Đầu vào, đầu ra đều bị ảnh hưởng

Hơn một tháng qua, dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử - máy tính, dệt may, da giày, nông sản… trên địa bàn Thủ đô bị ảnh hưởng rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dệt may Thanh Bình (quận Long Biên) cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần một tháng nay, chúng tôi chưa nhập được nguyên liệu trong khi chỉ chủ động được nguồn nguyên liệu sẵn có trong kho đến hết tháng 2. Trước khó khăn này, công ty phải tính đến việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu mới, nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế".

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng thông tin, một số ngành hiện gặp rất nhiều khó khăn do phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn nguyên vật liệu. Điển hình là dệt may (50%); da giày (27%); máy móc thiết bị, điện tử, điện thoại (25%)...

Còn ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Thành Vinh (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Khoảng 60% doanh số của chúng tôi đến từ việc bán các mặt hàng trái cây, trứng vịt, hàng nông sản tươi… sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện gần như không thể xuất khẩu vào thị trường này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19".

Tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu chung của thành phố. Theo Cục Thống kê Hà Nội, đến cuối tháng 2-2020, Hà Nội vẫn duy trì là một trong những địa phương có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu của cả nước, nhưng sụt giảm mạnh so với những năm trước. Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội chỉ đạt hơn 1,728 tỷ USD, giảm khoảng 405 triệu USD (19%) so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là các mặt hàng: Điện thoại và linh kiện (giảm 32,2%); điện tử - máy tính (giảm 30,5%); máy móc, thiết bị, phụ tùng (giảm 26,8%)...

Gỡ vướng, tìm hướng đi cho doanh nghiệp

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp sản xuất ngành hàng điện tử tại Hà Nội đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung nguyên liệu.

Để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 18 tỷ USD năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang tác động tiêu cực đến tình hình xuất khẩu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 12-2-2020 về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội năm 2020, trong đó đã đề ra 5 nhóm giải pháp cụ thể.

Theo đó, thành phố giao các sở, ngành liên quan tổ chức các chương trình tập huấn cho doanh nghiệp về thông tin thị trường nước ngoài, các hiệp định thương mại tự do; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong quản lý thuế; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi cho doanh nghiệp khu công nghiệp qua hệ thống điện tử cấp độ 3, 4 theo cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN...

Đáng chú ý, bên cạnh việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chung, thành phố cũng đẩy mạnh các giải pháp cho từng ngành hàng xuất khẩu. Cụ thể, với ngành hàng linh kiện điện tử, máy tính, sẽ xây dựng thí điểm một số cụm công nghiệp điện tử nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, với ngành hàng nông sản, sẽ đầu tư cho các nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh tác...

Cùng với đó, thành phố cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn; hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý, dành vốn cho vay phát triển sản xuất, xuất khẩu...

Thực hiện chủ trương trên, hiện các sở, ngành, doanh nghiệp đang tích cực vào cuộc với các giải pháp cụ thể. Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tính đến ngày 26-2 đã có hàng nghìn khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn được hạ lãi suất, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ. Trong đó, các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất da giày, dệt may... từ Trung Quốc được giảm 1%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 1,5%/năm cho khoản vay trung - dài hạn...

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) chia sẻ, năm 2020, Hapro tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới. Trong đó, tập trung vào các thị trường xuất khẩu chính như: Đông Nam Á, Tây Á, khu vực Trung Đông, châu Phi, Liên minh châu Âu (EU).

Về phía các ngành chức năng, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, Sở sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn về sản xuất an toàn, nhãn hiệu cho doanh nghiệp, nông dân; cơ cấu lại sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu cho hàng hóa xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xuất khẩu nông sản...

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, bên cạnh các giải pháp ứng phó trước mắt với dịch Covid-19, các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô về lâu dài cần tăng tỷ trọng nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU... để tận dụng lợi thế khi Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia này. Việc phát triển công nghiệp chế biến, sản xuất phụ trợ cũng phải được chú trọng để vừa đáp ứng yêu cầu xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do vừa giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn nguyên vật liệu...

Những nỗ lực, sáng tạo của doanh nghiệp, cùng các giải pháp hỗ trợ từ phía các sở, ngành sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội năm 2020: Gỡ khó cho doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.