Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại lễ 1000 năm và văn hóa người Tràng An

ANHTHU| 09/10/2008 08:02

(HNM) - Đồng hồ đếm ngược đang nhích dần tới ngày Đại lễ 1000 năm, thời gian không còn nhiều. Chủ trương kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được đưa ra từ năm 2001, nhưng đến nay, sau 7 năm, những công trình chào mừng sự kiện trọng đại này vẫn chưa có hình hài cụ thể.

(HNM) - Đồng hồ đếm ngược đang nhích dần tới ngày Đại lễ 1000 năm, thời gian không còn nhiều. Chủ trương kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được đưa ra từ năm 2001, nhưng đến nay, sau 7 năm, những công trình chào mừng sự kiện trọng đại này vẫn chưa có hình hài cụ thể. Người dân mong chờ, cả nước trông đợi, nhưng với khoảng thời gian chưa đầy 3 năm nữa, có ai dám chắc trong số những công trình được chọn, công trình nào đúng hẹn.

“Lịch sử 1000 năm Thăng Long kết tinh trong văn hóa, nên những người yêu Hà Nội chờ đợi được nhìn thấy những nét văn hóa đặc trưng nhất của Hà Nội. Thông điệp Thủ đô với bề dày lịch sử 1000 năm sẽ rất đáng tự hào”.- Nhận định này của giáo sư sử học Phan Huy Lê càng khẳng định thêm điều mà bấy lâu nay, người dân Thủ đô và cả nước trông đợi đó là sự bảo tồn, phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa của Thăng Long - Hà Nội với thời điểm hội nhập hiện nay. Cũng theo vị giáo sư đáng kính này, chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đưa ra rất toàn diện, nhưng có quá nhiều công trình nằm trong kế hoạch phát triển tất nhiên của Hà Nội, không cần dịp kỷ niệm 1000 năm vẫn phải xây dựng.

Kỷ niệm 1000 năm là thời gian mốc trọng đại. Vì thế điểm nhấn của đại lễ này chính là dịp khơi dậy tinh hoa văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến để người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử và con người Hà Nội. Chính vì vậy, phải tập trung nhiều hơn cho các công trình văn hóa, trong đó cần đặc biệt chú ý tới những công trình văn hóa phi vật thể;đó là khôi phục nét hào hoa, thanh lịch của người Tràng An.

Để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thực sự có ý nghĩa, nên tập trung khơi lại văn hóa ứng xử của người Thủ đô và cách tốt nhất là đưa vào giáo dục ngay trong nhà trường. Tuy nhiên để làm được việc này không chỉ có riêng ngành văn hóa hay giáo dục mà cần phát động thành phong trào rộng khắp từ thành thị tới nông thôn. Các tiêu chí về văn hóa người Hà Nội cũng phải rất cụ thể và gắn với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày và phù hợp xu thế hiện đại hôm nay. Làm được như vậy, cũng có nghĩa chúng ta đã xã hội hóa Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và điều này cũng có nghĩa là để mỗi người dân được “gánh vác” một chút, thể hiện một chút trách nhiệm với Thủ đô - nơi lắng hồn núi sông của đất Việt. Bởi nếu chỉ nhìn vào các công trình vật thể (mặc dù phần lớn đều không kịp tiến độ) chắc chắn là chưa đủ và cái cần đọng lại sau ngày Đại lễ không phải là những cây cầu, ngôi nhà, tượng đài...mà chính là tinh hoa văn hóa của người Tràng An.

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại lễ 1000 năm và văn hóa người Tràng An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.