Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu sống thêm 5 ngư dân tàu BTh 97478 trôi dạt trên biển

Thanh Trúc| 22/07/2022 14:22

(HNMO) - Trưa 22-7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III - đóng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, 1 tàu nước ngoài qua Biển Đông đã vớt được 5 ngư dân tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS đang trôi trên biển. Cả 5 người vẫn còn sống, bao gồm cả Thuyền trưởng.

Tổ Quân y lực lượng Cảnh sát biển chăm sóc sức khỏe ngư dân tàu BTh 97478 TS được cứu sống hôm 20-7.

Cụ thể, hồi 12h ngày 22-7, Trung tâm III nhận được điện thoại trực tiếp từ Thuyền trưởng tàu BUFFALO đang trên hành trình từ Ai Cập đến Trung Quốc. Khi qua Biển Đông lúc 11h cùng ngày, đã phát hiện nhóm người Việt Nam trôi dạt trên biển tại vị trí cách thành phố Nha Trang khoảng 214 hải lý về phía Đông; cách thành phố Vũng Tàu khoảng 344 hải lý về phía Đông Bắc.

Thuyền trưởng tàu BUFFALO đã cho triển khai lực lượng cứu hộ, vớt được 5 người, đưa lên tàu an toàn. Cán bộ Trung tâm III đã nói chuyện điện thoại trực tiếp với ông Nguyễn Thành La, thuyền viên tàu BTh 97478 TS (một trong 5 người được cứu) và được biết trên thuyền thúng có 8 người. Quá trình trôi dạt trên biển những ngày qua, có 3 người đã qua đời, được thả xuống biển. 5 người còn sống có sức khỏe ổn định.

Trung tâm III đã đề nghị Thuyền trưởng tàu BUFFALO chuyển hướng về Nha Trang, bàn giao 5 ngư dân cho phía Việt Nam. Qua khai thác thông tin ban đầu, Trung tâm III lập danh sách 5 thuyền viên tàu BTh 97478 TS vừa được cứu sống, gồm: Ông Bùi Văn Toàn, sinh năm 1972, ngụ tại Khu phố 3, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết (Thuyền trưởng); ông Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1964, ngụ tại thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết; Bùi Văn Vinh, sinh năm 1980, ngụ tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Lê Văn Dũng, sinh năm 1986, ngụ tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết và Nguyễn Thành La, sinh năm 1982, ngụ tại khu phố 4, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết.

 Danh sách ban đầu về 5 ngư dân tàu BTh 97478 TS được cứu sống trưa 22-7.

Trước đó, chiều 12-7, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương và cơ quan chức năng, báo tàu cá BTh 97478 TS, công suất 310CV, gồm 15 lao động, hành nghề lưới vây rút chì; chủ tàu (kiêm thuyền trưởng) là ông Bùi Văn Toàn, bị mất liên lạc khi đang trên Biển Đông từ ngày 10-7. Các lực lượng cứu hộ đã triển khai máy bay, tàu thủy tìm kiếm và báo tin đến ngư dân trên biển phối hợp ứng cứu.

Ngày 20-7, tàu cá tỉnh Bình Định số hiệu BĐ 96935 TS đã cứu sống 4 ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS đang trôi dạt trên biển tại khu vực biển cách Đông - Đông Bắc đảo Phú Quý 155 hải lý. Các ngư dân này đã được lực lượng Cảnh sát biển đưa về đất liền. Theo thông tin ban đầu, có 3 người đi cùng nhóm này đã tử vong, được thả trôi trên biển.

Như vậy tính, đến trưa 22-7, trong tổng số 15 ngư dân trên tàu BTh 97478 TS, các lực lượng đã cứu sống 9 người. 6 người đã tử vong.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cứu sống thêm 5 ngư dân tàu BTh 97478 trôi dạt trên biển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.