Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu 1 nạn nhân bị tường đè gãy chân khi đang sửa nhà

Chu Dũng| 11/10/2022 14:02

(HNMO) - Khoảng 9h30 ngày 11-10 tại số nhà 14 ngõ 91 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) xảy ra vụ sập tường nhà.

Nạn nhân là anh Dương Văn Đ (sinh năm 1973, quê Tuyên Quang) bị kẹt cứng trong đống gạch đổ, xác định thương tích ban đầu bị gãy chân.

Vào thời điểm trên, khi anh Dương Văn Đ đang đục, phá bức tường ngăn tầng 1 bên trong số nhà 14, ngõ 91 đường Hồng Hà thì bức tường bất ngờ sập đổ, đè vào chân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phúc Xá đã có mặt, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Ba Đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, chủ nhà là bà Nguyễn Thị T, đã cho anh Nguyễn Huy Đ ở thành phố Hồ Chí Minh thuê mặt bằng ngôi nhà trên từ ngày 1-10 với mục đích kinh doanh.

Sau khi thuê nhà, anh Đ đã thuê người thiết kế thi công sửa chữa lại mặt bằng tầng 1. Anh Dương Văn Đ đã được bên thiết kế thi công thuê trực tiếp sửa chữa tầng 1. Trong quá trình thi công thì xảy ra tai nạn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cứu 1 nạn nhân bị tường đè gãy chân khi đang sửa nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.