Hà Nội kết nối

Công tác tập hợp phụ nữ cần chú ý cả trên không gian mạng

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 08/03/2024 - 11:46

Ngày 8-3, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024).

anh-1.jpg
Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh trình diễn áo dài tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, phong trào phụ nữ thành phố trong năm qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Một trong những điểm nhấn là việc tổ chức Lễ hội Áo dài lần thứ 10 đã để lại nhiều dấu ấn.

Với tinh thần đổi mới dám nghĩ, dám làm, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua. Hội cũng đẩy mạnh tinh thần năng động, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả văn hóa đọc trong phụ nữ thành phố.

anh-2.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phượng Trân phát biểu tại buổi họp mặt.

Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh (hội thành viên của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố) cũng góp phần thúc đẩy nữ giới nghiên cứu khoa học, làm kinh tế, có nhiều nhà khoa học, doanh nhân thành đạt.

Phụ nữ thành phố cũng triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra gắn với xây dựng người phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc.

anh-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng trân trọng biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của phong trào phụ nữ thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cần chủ động tổ chức các hoạt động gần gũi với phụ nữ địa phương, nữ công nhân lao động; tiếp tục quan tâm chăm lo, cải thiện vật chất, tinh thần cho những phụ nữ khó khăn, nhất là phụ nữ sinh sống ở khu vực ngoại thành, thuê nhà trọ.

Phụ nữ thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, cách làm hay về thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; chú trọng nâng cao năng lực cán bộ hội, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách chăm lo phụ nữ. Công tác tập hợp hội viên phụ nữ cũng cần được thực hiện trên không gian mạng.

anh-5.jpg
Nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại chương trình, Nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công tác tập hợp phụ nữ cần chú ý cả trên không gian mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.