Xã hội

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024): Sáng đẹp hình ảnh phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh

Dương Linh 08/03/2024 - 06:25

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội luôn chủ động đề cao và lan tỏa nét đẹp truyền thống trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, góp phần thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bằng những việc làm cụ thể, từng cán bộ, hội viên phụ nữ đã đưa Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" vào cuộc sống.

1-4-.jpg
Phụ nữ Thủ đô luôn chủ động lan tỏa nét đẹp truyền thống trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, góp phần thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ảnh: Đỗ Tâm

Ứng xử đẹp nơi công cộng

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã có nhiều cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” gắn với các phong trào thi đua. Nổi bật là việc triển khai thực hiện 3 mô hình: “Tổ dân phố/thôn văn hóa kiểu mẫu”, “Chợ văn minh - an toàn - hiệu quả” và “Di tích lịch sử/danh lam thắng cảnh kiểu mẫu”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng (quận Long Biên) Trần Thị Thái Hà cho hay, để triển khai mô hình “Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả”, năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã lựa chọn chợ Kim Quan, một trong 2 chợ dân sinh trên địa bàn làm điểm. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa ứng xử trong kinh doanh gắn với các tiêu chí đạt "Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả”, các hội viên Hội phụ nữ phường đã thực hiện giao tiếp ứng xử văn minh, vui vẻ. 100% hộ kinh doanh ký cam kết sắp xếp gọn gàng hàng hóa, không lấn ra ngoài không gian chung, bảo đảm vệ sinh môi trường, chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy. Ngoài việc cải tạo cảnh quan môi trường, trang trí hoa, cây xanh xung quanh khu vực chợ, Hội Liên hiệp phụ nữ phường còn bố trí thùng phân loại rác tái chế và thùng tái sử dụng túi ni lông để hạn chế rác thải.

Với 5 “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” được cấp trên chọn làm điểm, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình cũng sáng tạo nhiều mô hình thiết thực gắn với đời sống tại các tổ dân phố văn hóa, như: “Tổ tôi có camera an ninh”, “Cầu thang an toàn”, “Ốc đảo xanh trong phố”, “Nhà hoa cộng đồng”, “Cổng trường xanh an toàn”, “Sân chơi cộng đồng”...

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên cho biết, đến nay, 20 “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã triển khai là dấu ấn của sự sáng tạo, nâng cao đời sống dân sinh, xây dựng đô thị văn minh của các cấp Hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong nhiệm vụ xây dựng “Phụ nữ Ba Đình thanh lịch, văn minh, trọng khách”.

Đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã làm nòng cốt trong việc xây dựng 46 tổ dân phố/thôn văn hóa kiểu mẫu; 20 mô hình "Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả” và 30 "di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh kiểu mẫu". Ngoài ra, các cấp Hội còn xây dựng được hơn 5.900 đoạn đường xanh, sạch, đẹp, tuyến phố bích họa nở hoa và 160 mô hình “Nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp và thân thiện môi trường”.

moi-can-bo-hoi-vien-phu-nu.jpg
Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là tuyên truyền viên tích cực phổ biến, lan tỏa Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đẩy mạnh các hoạt động

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương thông tin, các mô hình được các cấp Hội triển khai cụ thể, ý nghĩa, phát huy tốt vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, từ khi ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với xây dựng văn minh đô thị, phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp...

Đơn cử, trong những ngày đầu xuân năm 2024, đến di tích đền Sái (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh), ai ai cũng nhận thấy sự đổi thay ở nơi đây, nhờ trước đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh xây dựng mô hình “Di tích lịch sử, văn hóa kiểu mẫu”, bắt đầu từ việc trồng hoa, cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường...

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ: “Việc xây dựng mô hình này vừa góp phần giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống, vừa khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc hình thành lối ứng xử đẹp nơi công cộng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tại 3 điểm di tích lịch sử khác để tuyên truyền một cách thiết thực về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Tại quận Bắc Từ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Nguyễn Thị Thuần cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các phường triển khai mô hình phù hợp, hiệu quả. Trọng tâm là tiếp tục nhân rộng việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ…

“Trong năm 2024, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã chủ động hơn trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp, tạo cơ chế, nguồn lực tốt hơn cho triển khai thực hiện các mô hình; đồng thời chỉ đạo các đơn vị ưu tiên lựa chọn các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng phù hợp với định hướng phát triển địa phương. Cùng với đó, các cấp hội sẽ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và nhân rộng các mô hình, tăng cường vai trò của cộng đồng, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024): Sáng đẹp hình ảnh phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.