Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cổ vũ, biểu dương việc làm tốt

Dung Nhi - Ảnh: Quang Thái| 19/12/2022 15:43

(HNM) - Chiều 19-12, Báo Hànộimới tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ chín. Gần 600 bài dự thi của hơn 150 tác giả đã phản ánh khách quan, trung thực nhiều việc làm có ý nghĩa của các cá nhân, tập thể tiêu biểu, tạo hiệu quả rõ nét trong cổ vũ, biểu dương việc làm tốt, có ý nghĩa trong cộng đồng.

Quang cảnh lễ tổng kết trao giải.

Phản ánh muôn mặt đời sống

Điểm khác biệt trong cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ chín là sau khi trải qua đợt dịch Covid-19, xã hội có sự thay đổi, trở mình, với nhiều mảnh đời, cuộc sống khó khăn hơn. Nhưng chính từ những tấm lòng tương thân, tương ái của các cá nhân, tập thể tiêu biểu đã giúp con người xích lại gần nhau hơn, những việc làm tốt, đáng biểu dương lại càng được nhân rộng. Đó là những con người, với những việc làm giản dị, rất đời thường nhưng đã có tác động tích cực tới đời sống xã hội. Hay những cán bộ, công chức, viên chức mẫn cán, hết lòng phục vụ nhân dân... Đó là các bài viết: “Tình yêu quê hương” đăng ngày 30-5-2022; “Giúp người là niềm hạnh phúc” đăng ngày 11-4-2022; “Người bưu tá trung thực” đăng ngày 28-9-2022; “Tình người ấm áp” đăng ngày 14-4-2022; “Người sửa xe tốt bụng” đăng ngày 30-10-2021; “Vì nhân dân phục vụ” đăng ngày 13-2-2022; “Lan tỏa nếp sống xanh” đăng ngày 5-5-2022…

Các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải.

Điển hình, trong tác phẩm đoạt giải Nhất “Tình yêu với quê hương”, tác giả Nguyễn Văn Công chia sẻ về việc anh Trần Văn Quyết, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín) đã bỏ ra 2,2 tỷ đồng để vừa nạo vét lòng hồ, vừa xây dựng hệ thống thoát nước, xây lan can... và trả tiền điện thắp sáng quanh hồ. Anh Quyết cũng thường xuyên ủng hộ kinh phí để nâng cấp các tuyến đường trong thôn giúp cải tạo cảnh quan và bà con đi lại được thuận tiện, an toàn. Việc làm của anh chính là tình yêu với mảnh đất quê hương.

Song song đó, có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực, khách quan nhất những mặt trái của xã hội, như là một lời cảnh báo, là nguồn tin quan trọng để các cơ quan chức năng cùng vào cuộc, xử lý.

Phó Tổng biên tập báo Hànộimới Lương Chí Công báo cáo tại buổi lễ.

Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, các bài dự thi lần này khá đồng đều, chất lượng cao hơn. Bảo đảm đúng thể lệ đã công bố, phản ánh những hành vi, việc làm, sự việc xảy ra thường ngày, thu hút sự quan tâm của người dân và bạn đọc, có ý nghĩa xã hội sâu sắc; tiếp tục biểu dương hành động, việc làm tốt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống... các tác phẩm dự thi đều nêu rõ hành vi, việc làm, thời gian, địa chỉ của nhân vật nên rất có sức thuyết phục và có ý nghĩa xã hội, mang tính lan tỏa cao, góp phần thiết thực xây dựng, phát triển Thủ đô.

Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi phát biểu phát động cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 10.

Phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đánh giá: Các bài viết đều bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố năm 2021 và 2022, những nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới"… Các tác phẩm đã thông tin chính xác, trung thực, khách quan, phản ánh được những hành vi, việc làm, sự việc xảy ra thường ngày trong đời sống xã hội, nhất là cách giao tiếp, ứng xử.

Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi trao hoa tặng đại diện các nhà tài trợ.

Đại diện nhà tài trợ, Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam Nguyễn Phương Sơn cũng bày tỏ niềm vui vì cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” đã mang nhiều ý nghĩa xã hội, lan tỏa những hành động đẹp trong cuộc sống. Ông Nguyễn Phương Sơn mong muốn tiếp tục phối hợp với Báo Hànộimới trong những năm tiếp theo.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi trao giải Nhất tặng tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ chín.

Phát động cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ mười, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi mong muốn, cuộc thi sẽ tiếp tục quy tụ được nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên mọi miền của Tổ quốc, với các bài viết chất lượng cao hơn; tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, sự đồng tình hưởng ứng của bạn đọc. Bên cạnh những bài viết biểu dương các hành động đẹp, việc làm có ý nghĩa, Ban Tổ chức rất mong nhận được nhiều bài viết đấu tranh, phê phán trực diện, phát hiện những sai phạm của các tổ chức, cá nhân cũng như đề xuất được giải pháp khắc phục. Đặc biệt là những bài viết phản ánh đời sống văn hóa, tinh thần ở khu vực ngoại thành; bài viết về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Đại diện Ban tổ chức trao giải khuyến khích tặng các tác giả.

Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Lương Chí Công cùng đại diện nhà tài trợ trao giải khuyến khích tặng các tác giả.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng trao giải Ba tặng các tác giả.

Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam Nguyễn Phương Sơn trao giải Nhì tặng các tác giả.

Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa trao giải cho tác giả có nhiều bài dự thi nhất.

Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi trao chứng nhận cho nhân vật nổi bật trong một tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi.

Ban tổ chức cùng các tác giả đoạt giải tại buổi lễ.

Cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ chín năm 2021-2022 đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, sự tham gia hưởng ứng của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là sự ủng hộ về vật chất của các doanh nghiệp: Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn BRG, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SeABank, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Báo Hànộimới

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cổ vũ, biểu dương việc làm tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.