Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có tiền mà dại như...con đòng đong !

ANHTHU| 29/10/2007 07:36

(HNM) - Bạn muốn giàu lên một cách nhanh chóng không ? Chỉ cần đầu tư vào “chỗ ấy” vốn ban đầu là 5 nghìn USD, 6 tháng sau bạn đã có trong tay 50 nghìn USD - một cú đầu tư siêu lợi nhuận, vậy bạn còn chờ gì nữa mà không mạnh dạn bỏ ra một chút tiền để trở thành triệu phú ?

(HNM) - Bạn muốn giàu lên một cách nhanh chóng không ? Chỉ cần đầu tư vào “chỗ ấy” vốn ban đầu là 5 nghìn USD, 6 tháng sau bạn đã có trong tay 50 nghìn USD - một cú đầu tư siêu lợi nhuận, vậy bạn còn chờ gì nữa mà không mạnh dạn bỏ ra một chút tiền để trở thành triệu phú ?

Nhưng “chỗ ấy” là chỗ nào nhỉ ? Xin thưa với bạn đó lànhữngCty, tập đoàncótrụ sởởnướcngoàinhư C-Invest.com; Colony Invest; Money 100... Bạn chỉ cần ngồi ở nhà, kích chuột vào địa chỉ của các Cty trên mạng Internet, đăng ký gửi tiền, sau đó bạn sẽ được cấp một mật khẩu và khi bạn đồng ý gửi tiền đầu tư qua mạng, sẽ có người đến tận nhà bạn thu tiền. Không phiếu thu, không biên nhận và do những Cty, tập đoàn này đang đầu tư kinh doanh bảo hiểm, bất động sản, sòng bạc... nên bạn phải cam kết đầu tư lâu dài. Bạn còn lăn tăn ư ? Tùy thôi, bạn cứ lên mạng mà xem, thư cảm ơn củabao nhà đầu tư trên khắp thế giới gửi về Cty, tập đoàn tơi tới, nhiều người đã đổi đời sau khi tham gia đầu tư... mà lãi suất hấp dẫn đến thế cơ mà, chỗ nào ít thì tới 50%/tháng, chỗ nhiều lên tới 70%/tháng, nghĩa là bạn gửi 1 đồng, tháng sau bạn đã có 1 đồng 7... Mà này, nếu bạn thu hút được thêm khách hàng, bạn sẽ được thưởng thêm hoa hồng của Cty, càng nhiều người tham gia, số tiền hoa hồng càng được nâng cao.

Hình thức huy động vốn qua mạng tuy mới xuất hiện ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhưng đã có nhiều khách hàng tham gia, yếu tố duy nhất hấp dẫn người gửi tiền đầu tư là do lãi suất quá lớn, gấp hàng chục lần so với gửi vào các ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan chức năng, hình thức kêu gọi vốn đầu tư qua Internet là hình thức lừa đảo, mang dáng dấp của kiểu chơi họ (hụi) và những Cty đang kêu gọi đầu tư chỉ là những Cty, tập đoàn “ma” không có địa chỉ thực mà chỉ “sống ảo” trên mạng. Các cơ quan chức năng cảnh báo, những người nào đã gửi tiền qua mạng rất khó có khả năng thu hồi bởi không có bằng chứng pháp lý để đòi lại tiền từ các cá nhân và cơ sở môi giới ở Việt Nam.

Ngày trước cũng chỉ vì ham lãi suất cao, nạn họ (hụi) đã làm khuynh gia bại sản bao nhiêu người, những kinh nghiệm xương máu đó thiết tưởng sẽ làm cho những ai có tiền đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi “chọn mặt gửi vàng”. Có tiền chơi họ trong nước còn “chết” huống hồ chơi trên mạng, chơi với nước ngoài ? Người xưa có câu: “Có tiền khôn như con mài mại. Không có tiền dại như con đòng đong”. Những ai lỡ hám lợi bỏ tiền đầu tư qua mạng mà không có cơ sở pháp lý để bảo toàn vốn cho vay thì không thể “khôn như con mài mại” được rồi.

Hà Trang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có tiền mà dại như...con đòng đong !

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.