Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chương trình giao lưu đặc sắc “Dấu son ngời”

Nguyệt Ánh| 05/03/2023 11:19

(HNMO) - Ngày 5-3, Cung Thiếu nhi Hà Nội (Thành đoàn Hà Nội) tổ chức chương trình giao lưu  “Dấu son ngời”, kỷ niệm 77 năm Ngày ký Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946-6/3/2023).

Các đại biểu giao lưu tại chương trình “Dấu son ngời”.

Theo lịch sử ghi lại, vào hồi 16h30, tại số nhà 38 Lý Thái Tổ, bản Hiệp định sơ bộ được ký kết giữa một bên là Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và một bên là Jean Sainteny, đại diện Chính phủ Pháp.

Theo Hiệp định sơ bộ, Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong Khối liên hiệp Pháp. Nước Việt Nam có Chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Việc thống nhất đất nước sẽ được quyết định bằng trưng cầu ý dân. Chính phủ Việt Nam đồng ý để 15.000 quân Pháp vào thay quân Tưởng. Quân Pháp phải rút khỏi Việt Nam sau 5 năm, mỗi năm rút một phần năm. Quân đội hai bên ngừng bắn và ở nguyên vị trí. Hai bên sẽ mở cuộc đàm phán tại một trong ba nơi: Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh và Phó Giám đốc phụ trách Cung thiếu nhi Hà Nội Võ Thị Thanh Diệp tặng hoa các đại biểu tham dự giao lưu.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh: 77 năm đã trôi qua, những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử to lớn của Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) mãi còn nguyên giá trị và được các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp nối nhau viết nên trang sử vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Tiết mục biểu diễn của thiếu nhi Đoàn nghệ thuật măng non tại chương trình.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, trong những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa dạng hóa các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh, thiếu nhi, tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”; tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tập trung chăm sóc, tôn tạo, giới thiệu, quảng bá các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa; xây dựng các đội tuyên truyền viên trẻ tại các di tích, công trình văn hóa trọng điểm của quốc gia, Thủ đô.

Tuổi trẻ Thủ đô đã tham gia ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ; tổ chức các hội thi, liên hoan, tuyên truyền ca khúc cách mạng, tìm hiểu lịch sử Việt Nam trong các cấp bộ đoàn, hội, đội… Qua đó, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Nhà 38 Lý Thái Tổ, trong khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội, nơi ký kết bản Hiệp định sơ bộ.

Tại chương trình, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, quản lý văn hóa, các nghệ sĩ, cựu đội viên từng sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tham gia giao lưu, chia sẻ về những mốc son trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cùng với đó là nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật măng non do các em đang theo học tại Cung Thiếu nhi biểu diễn.

Đây là chương trình ý nghĩa, thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ trẻ ngày nay đối với những đóng góp, hy sinh giành độc lập, tự do cho dân tộc của những thế hệ đi trước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương trình giao lưu đặc sắc “Dấu son ngời”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.