Chính trị

Chương Mỹ kỷ luật 161 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng

Kim Nhuệ 29/12/2023 - 12:02

Kết nạp 218 đảng viên mới; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 161 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

Đó là những thông tin tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Huyện ủy Chương Mỹ diễn ra ngày 29-12.

bi-thu-cm.jpg
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của huyện Chương Mỹ năm 2023 đó là hoàn thành củng cố 4 Đảng ủy xã; kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đều vượt hơn 200% chỉ tiêu Thành ủy giao. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 218 đảng viên mới, đạt 106% chỉ tiêu. Trong năm, huyện Chương Mỹ đã thực hiện bố trí sắp xếp 37 cán bộ, lãnh đạo quản lý không phải là người địa phương.

Bên cạnh đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức Đảng, 6 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 37 đảng viên. Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 7 đảng viên. Chi bộ thi hành kỷ luật 105 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 4 đảng viên…

Song hành công tác xây dựng Đảng, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu thành phố giao, 16/20 chỉ tiêu HĐND huyện giao; tốc độ kinh tế tăng trưởng 11,5% so với năm 2022; thu nhập bình quân ước đạt 74 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12%; 6 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu...

bt-cm.jpg
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội đã đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là cấp cơ sở; tập trung các giải pháp củng cố tổ chức Đảng yếu kém, tăng cường chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về khiếu kiện và an ninh trật tự...

“Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, các cấp ủy, các ngành, địa phương tập trung thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực để chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là gia đình nghèo, đối tượng chính sách, các hội viên, đoàn viên đang gặp khó khăn; bảo đảm tất cả gia đình, mọi người dân trong huyện đều có Tết...”, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ yêu cầu.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ khen thưởng 17 tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 9 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023; khen thưởng 1 chi bộ và 43 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023)…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ kỷ luật 161 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.