Dân hỏi - chính quyền trả lời

Cử tri huyện Chương Mỹ đề nghị tăng cường đầu tư tu bổ di tích lịch sử, văn hóa

Kim Nhuệ 20/12/2023 - 11:51

Sáng 20-12, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa XVI.

bi-thu-thang.jpg
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đánh giá cao kết quả của kỳ họp HĐND thành phố, các cử tri huyện Chương Mỹ đề nghị các cấp, ngành tăng cường đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo công trình di tích lịch sử, văn hóa.

cu-tri-cm2.jpg
Cử tri huyện Chương Mỹ đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là di tích lịch sử, công trình văn hóa.

Cử tri huyện Chương Mỹ cũng đề nghị các cấp, ngành chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đê hữu Đáy, tả Bùi; hướng dẫn quản lý, xử lý vi phạm đê đường 6; đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch sinh hoạt tập trung; tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nguồn nước; biên chế giáo viên…

Giải trình vấn đề cử tri nêu theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, trên địa bàn huyện có 374 di tích. Huyện đã lập danh mục 56 di tích xuống cấp nghiêm trọng đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí tu bổ. Trong năm 2023, UBND thành phố đã bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo 13 di tích…

chu-tich.jpg
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa giải trình những nội dung cử tri quan tâm.

Để bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trên địa bàn, năm 2024, huyện Chương Mỹ sẽ khởi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trầm và xây dựng tuyến đường vào di tích; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận chùa Trầm và chùa Trăm Gian là điểm đến du lịch của thành phố...

Trong quý II-2024, huyện sẽ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Bùi, hữu Đáy với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng…

Về nước sạch sinh hoạt, huyện đã kiến nghị Sở Xây dựng và thành phố đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cấp nước…

Tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri huyện Chương Mỹ đề nghị tăng cường đầu tư tu bổ di tích lịch sử, văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.