Pháp đình

Chiếm đoạt tiền của Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc để chơi cờ bạc

Chu Dũng 15/12/2023 - 18:00

Ngày 15-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Ngô Phương Mai (sinh năm 1995; ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Ngô Phương Mai làm nhân viên thu ngân tại Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc, có nhiệm vụ lập phiếu, thu tiền của khách hàng đến sử dụng dịch vụ, rồi nộp cho nhân viên tổng hợp của bệnh viện này vào cuối ngày.

cao-lam-2-8639-9497.jpeg
Bị cáo tại phiên tòa.

Trong tháng 7-2020, Mai thu hơn 2,7 tỷ đồng của 116 khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của đối tượng này. Tuy nhiên, bị cáo không nộp về bệnh viện mà chiếm đoạt hết.

Hằng ngày, khi nhân viên tổng hợp đến thu tiền, Mai viện ra các lý do như bị ốm, không có mặt, khách thanh toán bằng thẻ tín dụng… để không phải nộp tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Mai đã dùng để đánh bạc trên mạng và thua sạch. Khi Bệnh viện Thu Cúc phát hiện, gia đình Mai đã giúp bị cáo hoàn trả hơn 1,5 tỷ đồng, hiện còn thiếu gần 1,2 tỷ đồng.

Tại tòa, người thân của bị cáo mong tòa cho thêm thời gian để tiếp tục khắc phục hậu quả. Trong khi đó, bị cáo Mai cũng thành khẩn nhận tội và mong được sớm trở về chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc cho biết đã từng cho Mai nhiều cơ hội khắc phục nhưng bị cáo không hợp tác, do đó, bệnh viện đề nghị “xử lý nghiêm” bị cáo, đồng thời buộc bị cáo phải khắc nốt số tiền còn chiếm đoạt cho cơ sở làm đẹp.

Căn cứ vào các chứng cứ, diễn biến tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Ngô Phương Mai mức án 10 năm tù đúng với tội danh bị truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt tiền của Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc để chơi cờ bạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.