Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy bệnh viện tại Ấn Độ, ít nhất 18 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Theo Huy Lê (TTXVN/Vietnam+)| 01/05/2021 13:32

Ngoài 18 bệnh nhân tử vong, có khoảng 50 bệnh nhân khác tại Bệnh viện Welfare Hospital cao 4 tầng khi ngọn lửa bùng lên ở khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 lúc 1h sáng.

Ngọn lửa đã được kiểm soát trong vòng một giờ. (Nguồn: India Today)

Theo phóng viên tại Ấn Độ, ít nhất 18 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một bệnh viện ở Bharuch, bang miền Tây Gujarat nước này vào sáng sớm 1-5.

Có khoảng 50 bệnh nhân khác tại bệnh viện khi ngọn lửa bùng lên ở khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19. Họ đã được người dân địa phương cũng như lực lượng cứu hỏa giải cứu và chuyển đến các bệnh viện gần đó. Bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 này nằm trên đường cao tốc Bharuch-Jambusar, cách Ahmedabad, thành phố lớn nhất của Gujarat khoảng 190km.

Một quan chức cho biết, tính đến 6h30, số nạn nhân trong thảm kịch này là 18 người, phần nhiều tử vong do bị ngạt khói. Ngọn lửa đã được kiểm soát trong vòng một giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tuần trước cũng đã xảy ra một vụ cháy bệnh viện ở bang Maharashtra của Ấn Độ khiến 13 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cháy bệnh viện tại Ấn Độ, ít nhất 18 bệnh nhân Covid-19 tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.