Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Hoàn Kiếm

Dạ Khánh| 24/05/2023 13:17

(HNMO) - Từ sáng 24-5, UBND quận Hoàn Kiếm, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội bắt đầu tiến hành chặt hạ 3 cây sưa đỏ bị chết khô đã lâu bên bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách đến vui chơi, tham quan tại khu vực.

Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó (ngày 6-4), Tổ công tác kiểm tra hiện trạng cây xanh UBND quận Hoàn Kiếm đã khảo sát cây xanh, vườn hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm; lập biên bản tại hiện trường đối với 2 cây sưa đỏ gần khu vực đồng hồ hoa Thụy Sỹ, khu vực sát mép hồ (cùng ở góc đường Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay) và 1 cây sưa đỏ đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng đã bị chết, cần chặt hạ, thay thế để bảo đảm an toàn. Ba cây sưa chết khô có đường kính 35-59cm, cao 5-12m.

Theo đó, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (thuộc UBND quận Hoàn Kiếm) - đơn vị được UBND quận giao thực hiện quản lý, duy trì, chăm sóc công viên, hồ, vườn hoa, thảm cỏ và cây xanh trên địa bàn quận, đã hoàn thành các thủ tục xin cấp phép dịch chuyển, chặt hạ, cắt tỉa cây xanh. Việc chặt hạ do Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện. Dự kiến, việc chặt hạ cả ba cây sưa đỏ sẽ hoàn thành trong ngày 26-5. Sau khi chặt hạ, đơn vị sẽ trồng thay thế cây mới.

Cây sưa này có đường kính khoảng 56-59cm.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng, cây sưa chết khô sau khi được chặt hạ sẽ được Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội tổ chức bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng) tiếp nhận, bảo quản khối lượng gỗ sưa tại kho và thực hiện đấu giá theo quy định.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, do gỗ sưa là loại gỗ có giá trị cao nên sau khi hoàn thành chặt hạ (đào cả gốc, rễ), Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) đã đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cân khối lượng đối với các khúc có hình dạng phức tạp, gỗ gốc, rễ cây. Những đoạn thân thẳng thì đo chiều dài, đường kính để thống kê, kiểm đếm khối lượng, danh mục đầy đủ, chi tiết.

Gỗ sưa sau khi hoàn thành chặt hạ được kiểm kê, bàn giao cho Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố để thực hiện đấu giá.

Sưa đỏ là cây gỗ quý thuộc nhóm 1A (nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại). Cây sưa 20 năm tuổi trở lên thường có giá vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Các loại gỗ trong nhóm này thường dùng làm đồ mỹ nghệ, hàng mộc chạm khảm, ván sàn đặc biệt...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ven hồ Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.