Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác trước biến tướng của chủ nghĩa phát xít

ANHTHU| 08/05/2009 08:29

(HNM) - 9-5-1945 là dấu mốc trọng đại trong lịch sử Nga, châu Âu và thế giới khi cuộc chiến chống phát xít kéo dài 1.418 ngày đêm kết thúc với chiến thắng vang dội thuộc về Hồng quân Liên Xô và Đồng minh, buộc kẻ thù phải đầu hàng vô điều kiện.

Chiến sỹ Hồng quân Liên Xô treo cờ chiến thắng trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức ngày 1-5-1945.

(HNM) - 9-5-1945 là dấu mốc trọng đại trong lịch sử Nga, châu Âu và thế giới khi cuộc chiến chống phát xít kéo dài 1.418 ngày đêm kết thúc với chiến thắng vang dội thuộc về Hồng quân Liên Xô và Đồng minh, buộc kẻ thù phải đầu hàng vô điều kiện.

Thế nhưng chủ nghĩa phát xít, cứ ngỡ đã bị tận diệt trong cái ngày không thể quên từ cách đây 64 năm, đã tìm mọi cách để ngoi dậy tại một số quốc gia với nhiều biến tướng và nguy hiểm không thua kém gì "chủ nghĩa phát xít nguyên thủy" ở Đức, I-ta-li-a và Nhật.

Từ những năm cuối của thập niên 9 thế kỷ XX đến nay, chủ nghĩa phát xít mới đã gia tăng về số lượng các đảng phái và thành viên cực đoan, núp dưới vỏ bọc của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nga, châu Âu và nhiều khu vực khác. "Lý tưởng" của những tổ chức phát xít mới này gần như "copy" nguyên bản "lý tưởng" của chủ nghĩa phát xít cũ. Và mục tiêu tấn công của chúng là người khác màu da, chủng tộc... Những vụ đánh đập, giết hại, bạo loạn do chúng gây ra thường nhằm vào người nước ngoài vô tội. Trong khi một số kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tập trung hành động theo các tổ, nhóm, thì đa số các cuộc tấn công lại được tiến hành theo hình thức rất "ngẫu hứng" và đơn giản. Trên các diễn đàn liên mạng, một số phần tử cực đoan "hẹn hò" gặp nhau tại một thời điểm và địa điểm, sau đó, chúng hành hung bất cứ người ngoại quốc đầu tiên nào rơi vào tay chúng. Vì bọn thủ phạm phần lớn không quen biết nhau và sau đó lập tức giải tán, chính quyền - nếu có muốn - cũng rất khó điều tra vụ việc. Đây thực sự là một hiểm họa khó lường nếu người ta chỉ cho đó là những hành động tự phát của một vài nhóm quá khích. Nguy hiểm hơn, bọn phát xít mới biết tận dụng những lợi thế của xã hội dân chủ để hành động phản dân chủ theo kiểu phát xít, thù hằn con người và tạo ra một chiến trường không có chiến tuyến rõ ràng.

Nếu đặt cái chết thương tâm mới đây của sinh viên Việt Nam Tăng Quốc Bình tại Mát-xcơ-va (Nga) vào tổng thể những vụ bạo lực, án mạng do các phần tử mang nặng tư tưởng dân tộc cực đoan thực hiện trong vòng 5 năm qua, sẽ có thể nhận thấy chủ nghĩa phát xít mới đang là mối đe dọa đáng sợ không chỉ với những người ngoại quốc mà còn là hiểm họa cho cuộc sống bình yên và sự tiến bộ của loài người.

Cách đây hơn 60 năm, chủ nghĩa phát xít đã gây ra cho nhân loại bao đau thương mất mát. Điều này luôn nhắc nhở loài người phải cảnh giác với những mưu toan chiến tranh và bá chủ thế giới của các lực lượng cực đoan, phản động, hiếu chiến.

Tuy nhiên, trong khi thế giới cần nêu cao tinh thần đoàn kết để chống lại, tiến tới tiêu diệt tư tưởng phát xít, các tổ chức tân phát xít thì đáng tiếc hiện nay lại có những tư tưởng hoài nghi về kết cục Chiến tranh thế giới thứ II cũng như về ý nghĩa chiến thắng của Hồng quân Liên xô và quân đội Đồng minh trước chủ nghĩa phát xít. Đâu đó trên thế giới, có kẻ đặt vấn đề xem xét lại chiến thắng của Liên Xô, cho rằng vì nó mà nước họ chịu quá nhiều tổn thất, bị mất độc lập. Họ phủ nhận công lao của các chiến sĩ đã hy sinh cho chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít; phá dỡ nhiều tượng đài tưởng niệm Chiến sĩ - Người giải phóng, di dời cả hài cốt của các chiến sĩ Xô viết...

Ngày Chiến thắng dù đã đến từ 64 năm trước nhưng nước Nga và thế giới giờ đây vẫn còn phải tiếp tục cuộc hành trình gian nan để đi tới hoàn tất lý tưởng và ý nghĩa thực sự của ngày kỷ niệm vĩ đại này.

Lâm Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác trước biến tướng của chủ nghĩa phát xít

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.