Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sớm xử lý tổ mối tại các đập hồ thủy lợi

Kim Nhuệ| 30/03/2022 07:50

(HNM) - Tại các hồ thủy lợi Văn Sơn, Đồng Sương, Đồng Đò xuất hiện nhiều tổ mối trên thân đập, mái đập, mặt đập, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố khi mực nước hồ dâng cao. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm xử lý tổ mối, bảo đảm an toàn công trình đập hồ trong mùa mưa bão sắp tới.

Cán bộ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy kiểm tra tổ mối tại đập phụ hồ Văn Sơn (huyện Chương Mỹ).

Hồ Văn Sơn được xây dựng năm 1968-1969, rộng 167ha, trữ khoảng 7 triệu mét khối nước, phục vụ 342ha sản xuất nông nghiệp của các xã: Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến (huyện Chương Mỹ). Ngoài ra, hồ Văn Sơn còn làm nhiệm vụ cắt lũ rừng ngang từ tỉnh Hòa Bình đổ về. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế của phóng viên Báo Hànộimới, đập chính và đập phụ của hồ Văn Sơn xuất hiện 11 tổ mối, đường kính ụ đất mỗi tổ trồi trên mặt đập rộng từ 1 đến 2m2; trong đó 3 tổ nằm ở phía hạ du, 8 tổ nằm ở phía thượng du.

Tương tự, hồ Đồng Sương nằm trên địa bàn xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) xuất hiện 9 tổ mối, kích thước ụ đất mỗi tổ trồi trên mặt đập rộng từ 1 đến 1,5m2; trong đó có 7 tổ nằm ở phía thượng du, 2 tổ nằm ở phía hạ du.

Không chỉ xuất hiện 2 tổ mối, đập hồ Đồng Đò nằm trên địa bàn xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) có hiện tượng thấm nước trong. Đỉnh đập có hiện tượng lún sụt với độ sâu 7-10cm, dài khoảng 5-7m. Trụ giữa cầu công tác tháp van cống bị lún nứt. Cánh van cung bị rách, gioăng hỏng...

Theo các đơn vị quản lý hồ, nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, phát sinh tổ mối là do các đập hồ nêu trên xây dựng từ lâu, kết cấu bằng đất, chưa thực hiện các biện pháp chống mối triệt để. Trong khi đó, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Trần Anh Tuấn cho rằng, tổ mối là ẩn họa đặc biệt nguy hiểm đối với đập hồ, là nguyên nhân chính gây ra các sự cố khi tích nước ở mức cao.

Chứng kiến những tổ mối trồi lên trên mặt đập, lãnh đạo và người dân các xã: Minh Tân (huyện Sóc Sơn), Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú (huyện Chương Mỹ) rất lo lắng, mong muốn cơ quan chức năng của thành phố sớm xử lý để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão sắp tới.

Liên quan vấn đề trên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Nguyễn Tiến Tấn cho biết, ngay sau khi phát hiện các tổ mối trên thân đập, Công ty đã báo cáo Sở NN&PTNT Hà Nội khảo sát, xử lý chống mối, chống thấm đập chính, đập phụ hồ thủy lợi Văn Sơn và Đồng Sương bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế trong kế hoạch cải tạo, sửa chữa các công trình đê điều, thủy lợi năm 2022. Tương tự, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội Lưu Thành Quang cũng đề nghị Sở NN&PTNT kiểm tra, xử lý tổ mối cho toàn bộ đập đất; khoan phụt chống thấm cho toàn bộ thân đập; đắp bù đất, cải tạo lại đập dâng; xử lý trụ giữa cầu công tác tháp van cống bị lún, nứt...

Trao đổi với phóng viên, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Đặng Anh Tuấn cho biết, đã tham mưu Sở NN&PTNT báo cáo đề xuất UBND thành phố Hà Nội bố trí kinh phí xử lý các tổ mối, xây dựng công trình bảo đảm an toàn đập hồ thủy lợi: Văn Sơn, Đồng Sương, Đồng Đò... “Trong thời gian chuẩn bị xây dựng công trình, các doanh nghiệp thủy lợi phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án bảo đảm an toàn đập hồ. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp thủy lợi chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn đập hồ và vùng hạ du trong mùa mưa bão sắp tới...”, ông Đặng Anh Tuấn đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm xử lý tổ mối tại các đập hồ thủy lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.